Điện Kremlin hối thúc tiến hành sớm cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ  

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau và tiến hành hội đàm vào thời điểm trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) sắp tới tại Nhật Bản vào tháng 6/2019.
Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, Yuri Ushakov đã đưa ra ý kiến trên với báo giới ngày 2/12. 
Tổng thống Putin và người đồng cấp Donald Trump chỉ có cuộc gặp rất ngắn khi hai nhà lãnh đạo "chạm mặt" bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này tại Argentina mà không tiến hành hội đàm sau việc nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với nhà lãnh đạo Nga do vụ va chạm mới đây giữa hải quân Nga và Ukraine tại eo biển Kerch. 

Ông Ushakov bày tỏ hy vọng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau thực sự. Ông nhấn mạnh: "Dĩ nhiên, một cuộc gặp mới là khả thi. Hiện giờ chúng ta cần thảo luận về công việc chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy".

Khi được hỏi nơi có thể tổ chức cuộc gặp, ông Ushakov cho rằng các diễn đàn quốc tế, như hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 năm tới có thể là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với hai nước là tìm cách tiến hành cuộc gặp này sớm hơn, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 lần tới.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp với người đồng cấp Putin được đánh giá là không gây ngạc nhiên, bởi ông chủ Nhà Trắng cũng thường có những hành động "không nhất quán" như vậy. Hơn nữa, Moskva không quá kỳ vọng vào bước đột phá cải thiện quan hệ với Mỹ nếu cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước diễn ra tại Buenos Aires.

Tuy vậy, phía Nga cũng cho rằng nó thể hiện "sự thiếu nghiêm túc" của Mỹ trong đối thoại và hợp tác với Moskva, và điều này khiến uy tín của Washington với tư cách là một đối tác tin cậy bị ảnh hưởng.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.