Hủy gặp thượng đỉnh, Trump - Putin 'ngoảnh mặt làm ngơ' tại G20

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga đã không chào hỏi hay bắt tay khi đối diện nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, vừa khai mạc tại Buenos Aires, Argentina.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Putin nhìn lạnh lùng khi người đồng cấp Trump bước ngang qua trong buổi chụp "ảnh gia đình". Ảnh: Reuters

Thái độ lạnh nhạt của hai nhà lãnh đạo là điều dễ hiểu khi vừa trước đó vài ngày, Tổng thống Trump đã tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh bên lề G20 (Nhóm 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới và Liên minh châu Âu) đã được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Putin.

Theo đài RT, chưa rõ có khoảnh khắc giao tiếp nào giữa hai ông Trump và Putin hay không bởi những hình ảnh xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp cuộc gặp của các lãnh đạo G20 thì không thấy xuất hiện. Trong khi đó, các phóng viên ảnh đã chộp được những khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đi qua người đồng cấp Nga và cả hai đều làm "mặt lạnh".

Chú thích ảnh
Sau khi hủy cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ, dường như người đứng đầu Nhà Trắng cũng "làm ngơ" luôn ông chủ Điện Kremlin.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vụ Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen hôm 25/11 được cho là nguyên nhân khiến Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh tại Buenos Aires.

Ông Trump trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới khác, trong khi ông Putin cười tươi và đập tay high-five với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sau màn "chụp ảnh gia đình".

Xem video Tổng thống Putin đập tay lãnh đạo Saudi Arabia đầy thân tình:

Ngày 29/11, Tổng thống Trump đã bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Buenos Aries với lý do cuộc đụng độ mới đây giữa hải quân Ukraine và Nga trên Biển Đen, dẫn đến việc ba tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ.

Trong một thông cáo, ông Trump nêu rõ: "Xét tình hình các thủy thủ và tàu Ukraine vẫn chưa được phía Nga trao trả, tôi quyết định điều tốt nhất cho tất cả các bên liên quan đó là hủy cuộc gặp theo kế hoạch với Tổng thống Vladimir Putin tại Argentina. Tôi mong đợi một Hội nghị thượng đỉnh nhiều ý nghĩa ngay khi tình hình này được giải quyết".

Một tài liệu của Điện Kremlin mà Reuters có được cho biết, theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump dự kiến gặp nhau vào 14 giờ 30 giờ GMT ngày 1/12 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Trước đó ngày 28/11, một trợ lý của Điện Kremlin nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tìm kiếm các biện pháp phá vỡ bế tắc trong quan hệ giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các hồ sơ Syria, Iran và Triều Tiên.

Hôm 25/11, ba tàu Hải quân Ukraine vi phạm thủ tục của tàu chiến đi qua lãnh hải Nga từ Biển Đen vào Biển Azov. Lực lượng biên phòng Nga đã phải sử dụng vũ khí để chặn các tàu này lại. Nhà chức trách Nga khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm biên giới Nga. Chính quyền Moskva gọi vụ việc là một hành động khiêu khích, trong khi chính quyền Ukraine phản bác cáo buộc của Nga và thiết quân luật trong 30 ngày.

Thu Hằng

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.