Điện Kremlin cáo buộc báo chí phương Tây làm ảnh hưởng hòa đàm với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng truyền thông phương Tây đang tìm cách cản trở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo đài RT ngày 28/5, trong cuộc họp báo thường ngày với các nhà báo ngày 27/5, ông Peskov đề cập đến nhiều thông tin bị rò rỉ không rõ nguồn gốc trên truyền thông.

Ông nói: “Nhiều hãng truyền thông đang thực sự tham gia vào một chiến dịch nhằm phá hoại tiến trình hòa bình và khuyến khích Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng hơn”.

Nhận định của ông Peskov được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump ngày càng “bất mãn” trước tình trạng thiếu tiến triển đáng kể trong nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn và đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới để áp đặt lên Nga.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiến gần một cách nguy hiểm đến việc “đốt cháy cây cầu vàng” với ông Trump. Cùng ngày, báo chí đưa tin Tổng thống Trump đã cảnh báo người đồng cấp Nga rằng ông đang “đùa với lửa”.

Trong khi đó, ông Peskov ca ngợi ông Trump vì vẫn giữ cách tiếp cận cân bằng đối với các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc thương lượng phải giải quyết được căn nguyên của cuộc xung đột Ukraine, điều mà theo ông sẽ cần thời gian.

Trong bài phát biểu ngày 26/5, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga buộc phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp trả điều mà ông mô tả là tình trạng đàn áp những người nói tiếng Nga ở Ukraine sau năm 2014.

Đầu tháng 5, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau ba năm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn và cam kết sẽ gửi các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận vào tuần trước rằng Nga đang chuẩn bị một bản ghi nhớ phác thảo tầm nhìn về chấm dứt xung đột.

Ông Putin trước đó từng tuyên bố rằng để đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, Ukraine phải ngừng chiến dịch huy động quân, chấm dứt tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài, rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Ông cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và chính thức công nhận Crimea cùng bốn khu vực khác là một phần lãnh thổ Nga.

Phía Ukraine đã nhiều lần bác bỏ các yêu cầu về lãnh thổ mà phía Nga đưa ra.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.