Ba Lan xây dựng trung tâm hậu cần lớn nhất châu Âu: Cơ hội vàng tái thiết Ukraine

Dự án 1 tỷ euro tại Sławków sẽ biến Ba Lan thành trung tâm logistics chiến lược của châu Âu, tận dụng dòng vận chuyển và tái thiết Ukraine để tăng trưởng kinh tế.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp ở Vacsava, Ba Lan, ngày 8/7/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo trang tin châu Âu Euractiv.com ngày 27/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa tuyên bố nước này có kế hoạch xây dựng trung tâm hậu cần trung chuyển lớn nhất châu Âu.

Tuyên bố trên được ông Tusk đưa ra khi đến thăm cảng Euroterminal tại Sławków, nằm ở Silesian Voivodeship thuộc phía Tây Ba Lan, đồng thời tiết lộ quyết định đã được đưa ra ở cấp nhà nước, cùng với các đối tác, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm "tăng gấp đôi năng lực trung chuyển của nó".

“Tôi có thể nói mà không hề cường điệu rằng tại Sławków, ở Silesia, Ba Lan, chúng tôi sẽ có trung tâm hậu cần lớn nhất cùng loại ở châu Âu”, Thủ tướng Tusk nêu rõ, đồng thời lưu ý rằng “dự án này không chỉ đơn thuần là phá vỡ kỷ lục”.

“Đây cũng sẽ là một cơ hội vàng cho Ba Lan”, ông Tusk nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quyền kiểm soát của nhà nước “đối với các địa điểm quan trọng như trung tâm hậu cần lớn này ở Ba Lan”.

Chi phí ước tính cho dự án mở rộng cảng Euroterminal ở Sławków là 1 tỷ euro. Trong buổi họp báo, ông Tusk tiết lộ rằng Ba Lan muốn thu được lợi nhuận đáng kể từ việc tái thiết Ukraine.

“Không có gì sai khi nói điều này: chúng tôi muốn kiếm được nhiều tiền cho Ba Lan từ việc tái thiết Ukraine. Chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng chúng tôi cũng muốn hưởng lợi từ đó - và vì thế, trung tâm cụ thể này là thiết yếu”, ông Tusk nói.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, nước này không thể "giống như trước đây, khi mọi người đều can dự vào cuộc chiến ở Iraq - và sau đó những bên tham gia lớn nhất kiếm được tiền từ việc tái thiết, trong khi Ba Lan bị bỏ rơi”.

Ông Tusk tuyên bố rằng một trong những lý do Ba Lan mở rộng "trung tâm hậu cần này - trái tim hậu cần của châu Âu - là để đất nước có thể hưởng lợi từ đó".

Cảng Euroterminal ở Sławków nằm tại ngã ba của tuyến đường sắt khổ rộng (1520 mm) và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn (1435 mm), khiến nơi đây trở thành điểm chiến lược để vận chuyển container bằng đường sắt giữa Viễn Đông và châu Á và Tây Âu, bao gồm cả qua Ukraine.

Euroterminal hiện đang được mở rộng và khi công trình hoàn thành, nó sẽ có công suất trung chuyển hơn 500.000 TEU (tương đương khoảng 12,5 triệu tấn) mỗi năm. Hiện tại, công suất của nó là gần 285.000 TEU mỗi năm.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.