Điện Kremlin bác tin tuyển quân đợt hai ở Nga  

Người phát ngôn Điện Kremlin đã lên tiếng phản hồi về khả năng tiến hành lệnh động viên lần hai nhằm phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine. 
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Không có đợt tuyển quân thứ hai", người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 11/4. 

Các nhà báo cũng nhắc lại về những tuyên bố mà ông Dmitry Peskov đưa ra hồi tháng 3 rằng Điện Kremlin chưa có kế hoạch phát động lệnh động viên tiếp theo. Khi được hỏi liệu có thay đổi nào về vấn đề này hay không, người phát ngôn trên nhấn mạnh: "Không, không có gì cả”.

Các phóng viên cũng hỏi người phát ngôn về cách thức gửi thông báo triệu tập trong trường hợp đợt huy động thứ hai xảy ra.

"Về vấn đề gửi giấy gọi, dự luật gửi giấy triệu tập điện tử mới chỉ đang được cân nhắc, chứ chưa quyết định”, ông Peskov lưu ý.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) về Quốc phòng Andrey Kartapolov cho biết Hạ viện sẽ xem xét các sửa đổi để có thể tăng gấp đôi số lượng giấy triệu tập qua hình thức gửi thông báo trực tuyến. Tất cả các thông báo triệu tập - cả trực tuyến và trên giấy tờ - sẽ có hiệu lực pháp lý như nhau.

Theo dự luật mới, những người được gọi nhập ngũ sẽ bị cấm ra nước ngoài và sẽ phải báo cáo với văn phòng nhập ngũ sau khi nhận được giấy gọi điện tử. 

Hiện tại, thông báo nhập ngũ được gửi trực tiếp đến người nhận ở trong nước. Các công dân Nga từ 18 - 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mỗi năm, Nga tiến hành 2 đợt gọi nhập ngũ.
Dự luật mới sẽ cần được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Vladimir Putin ký trước khi chính thức trở thành luật. 

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về động viên một phần. Trong đợt động viên này, có 300.000 người được gọi nhập ngũ.

Đức Trí/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.