Diễn đàn 'Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản'

Số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng và không ít trong số đó đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Đây là đánh giá của ông Aoyagi Yoichiro, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, tại diễn đàn “Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản" diễn ra ở thủ đô Tokyo ngày 2/11.
Chú thích ảnh
Bà Tống Kim Giao, Chủ tịch VJBA phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển 10 năm của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại đất nước "Mặt Trời mọc", đồng thời mở ra triển vọng cho chặng đường tiếp theo. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Diễn đàn “Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản” có sự tham dự của đông đảo quan khách gồm có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; hai nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng và Nguyễn Quốc Cường; Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) Peter Hồng; Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc Đinh Văn Cường, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia Ngô Sỹ Tuyên; Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản Aoyagi Yoichiro, cùng đại diện các tổ chức hội đoàn Việt Nam tại Nhật Bản và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Tống Kim Giao, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) cho biết, được thành lập vào tháng 8/2013, VJBA đã trải qua 10 năm trưởng thành và đã có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Sự kiện ngày hôm nay cũng đánh dấu sự phát triển bền vững của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nơi cộng đồng doanh nhân/doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, học hỏi để có được thành công như hiện tại. Với khẩu hiệu “Tay nắm chặt tay để hướng tới thành công”, VJBA nhấn mạnh vào tinh thần đoàn kết và hợp tác vì mục tiêu chung, cùng mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, các doanh nghiệp và doanh nhân đang ngày càng khẳng định tầm vóc và vai trò quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Theo thống kê, hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp, trực tiếp và gián tiếp đóng góp trên 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam. Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ kỳ vọng Khối doanh nhân/doanh nghiệp người Việt Nam tại nước ngoài nói chung và tại Nhật Bản nói riêng cũng sẽ có những đóng góp tương xứng trong sự phát triển kinh tế hai nước, cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. 

Về phần mình, ông Aoyagi Yoichiro, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Trưởng ban Thư ký Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản hằng năm cho biết, "Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản" được tổ chức trong một năm đầy ắp các hoạt động giao lưu và hợp tác kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản ở cả hai nước. Một tín hiệu đáng mừng là số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng và không ít trong số đó đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Sự phát triển rất mạnh mẽ của VJBA là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong vòng 10 năm trở lại đây.

Chú thích ảnh
Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký BAOOV phát biểu tại Diễn đàn.

Chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia sự kiện “Ngày doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản”, ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, VJBA phải phát huy vai trò hơn nữa trong việc làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cũng sẵn sàng kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản với doanh nhân kiều bào ở các nước khác trên thế giới. 

Trong khuôn khổ sự kiện, VJBA đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Hiệp hội, cộng đồng phát triển vững mạnh; cũng như khen thưởng các doanh nghiệp hội viên đã có nhiều đóng góp trong quá trình hoạt động của Hiệp hội. 

Chú thích ảnh
Các bên ký kết thỏa thuận hợp tác nhân sự kiện.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa VJBA với các đối tác nhân cũng đã diễn ra. Ngoài ra, nhân sự kiện này, nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được tổ chức như Hội nghị về phương hướng phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; Thảo luận “Chúng tôi đã khởi nghiệp và vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu tại Nhật Bản như thế nào”; Hội thảo Giao thương hạt điều Nhật Bản - Việt Nam; Triển lãm Giao thương Việt Nam - Nhật Bản…

Chú thích ảnh
Một góc giới thiệu hàng Việt Nam tại Triển lãm Giao thương Việt Nam - Nhật Bản.
Tin, ảnh: Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.