Diễn đàn MDEC-Vĩnh Long 2013 hướng đến nền kinh tế xanh

Với chuỗi các sự kiện hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh” thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (The Mekong Delta Economic Cooporation), gọi tắt là MDEC sẽ tổ chức từ 25 đến 28/11/2013. Đây là hoạt động liên kết mở giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Với chuỗi các sự kiện hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh” thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.


Trong đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì. Các chương trình an sinh xã hội năm 2013, các hoạt động quảng bá tiềm năng của vùng, trao giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng tín dụng, vận động kinh phí để chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách; trao đổi song phương giữa ngoại giao đoàn với lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng; các hội thảo, hội nghị, diễn đàn liên kết phát triển các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng kinh tế xanh… sẽ được tổ chức tại đây. Ban Tổ chức đã vận động 23 đơn vị của 9 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia Hội thi ẩm thực miền Tây; 12 đội của 9 tỉnh thành đăng ký tham gia Hội thi người tiêu dùng thông thái.


Đặc biệt Diễn đàn MDEC Vĩnh Long còn tổ chức Triển lãm “Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh - phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô trên 500 gian hàng. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức các hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, tổ chức Hội nghị Giám đốc các trung tâm ứng dụng KHCN toàn quốc.


Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn MDEC Vĩnh Long- 2013: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt có thế mạnh trong phát triển lương thực, trái cây, thủy sản... Cùng với 6 lần tổ chức của các năm trước, Diễn đàn MDEC Vĩnh Long-2013 tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của vùng; tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong vùng, liên kết vùng với TP.HCM và các khu vực khác trong cả nước; đối thoại về cơ chế chính sách, sáng kiến nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng; kêu gọi các nhà đầu tư vào vùng; thể hiện trách nhiệm xã hội với người dân thông qua các hoạt động tài trợ an sinh xã hội...


Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho MDEC Vĩnh Long 2013 đã cơ bản xong, trong đó các nhà đầu tư đã cam kết rót vốn cho 159 dự án đầu tư vào toàn vùng ĐBSCL với tổng số trên 4.000 tỷ đồng và vận động an sinh xã hội được gần 600 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long.


Phạm Thị Bình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.