Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 dự kiến vượt kỷ lục về thoả thuận ký kết

Ngày 3/9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), sự kiện kinh tế, chính trị, văn hoá lớn nhất không chỉ tại vùng Viễn Đông mà còn cả nhiều khu vực khác đã khai mạc tại địa điểm tổ chức truyền thống là đảo Russky, thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Primorsky của LB Nga.
Chú thích ảnh
Các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần thứ 10 sự kiện này diễn ra và kỳ vọng sẽ vượt các kỷ lục trước đó về số thoả thuận được ký kết. Chủ đề chính của EEF 2025 là "Viễn Đông - Hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng".

Trong khuôn khổ chương trình kinh doanh EEF 2025 sẽ diễn ra hơn 100 phiên họp chuyên đề chia thành 7 chủ đề gồm "Viễn Đông – vùng lãnh thổ để sống và phát triển", "Công thức tăng trưởng: Đầu tư, Đổi mới, Hội nhập", "Cởi mở và Quan hệ Đối tác cùng có lợi - Nền tảng của sự ổn định", "Công nghệ: Từ lý thuyết đến hiệu quả kinh tế", "Thành phố - vì cuộc sống của người dân", "Động mạch tăng trưởng: Logistics thay đổi nền kinh tế như thế nào" và "Trong quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và nhà nước: Một sự tái hợp lớn".

Theo thông lệ, sự kiện luôn đánh dấu sự khởi động của các siêu dự án và chính tại diễn đàn, các diễn giả thường chia sẻ về diện mạo ban đầu của các dự án này. Dự kiến, một số lượng lớn các doanh nhân và chính trị gia hàng đầu thế giới sẽ tập trung về Vladivostok. Ban tổ chức cho biết đại diện của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham dự EEF 2025 với các đoàn đại biểu tiêu biểu nhất đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Malaysia và Thái Lan. Sự kiện chính của EEF 2025 là phiên toàn thể vào ngày 5/9 và năm nay có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng một số lãnh đạo cấp cao của các nước Lào, Mông Cổ và Trung Quốc.

Theo truyền thống, diễn đàn EEF sẽ tổng kết những gì đã đạt được, thảo luận về các cơ chế khác cần được phát triển để phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Viễn Đông, đồng thời đề ra các kế hoạch cho triển vọng dài hạn. Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Vùng Liên bang Viễn Đông Yuri Trutnev cho rằng diễn đàn là nơi Nga thể hiện thái độ chào đón các đối tác nước ngoài và sẵn sàng tăng cường hợp tác.

Chú thích ảnh
Các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10.

Trong các ngày diễn ra EEF 2025 cũng sẽ có các cuộc đối thoại kinh doanh song phương: Nga - Trung Quốc, Nga - Ấn Độ, Nga - Lào, Nga - Mông Cổ, Nga - Myanmar, Nga - ASEAN và Nga - Thái Lan. Các chủ đề chính của các phiên họp sẽ bao gồm phát triển logistics, cơ sở hạ tầng và công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp và đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế.

Khu vực Viễn Đông đang thu hút sự quan tâm lớn khi hiện Nga đang tiến tới thành lập Khu Phát triển vượt trội quốc tế đầu tiên vào đầu năm 2026 trên đảo Bolshoy Ussuriysky thuộc vùng Khabarovsk. Phía Nga hiện đang tích cực đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề tổ chức.

Ngoài các chương trình đối thoại kinh doanh trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra hàng loạt các chương trình thể thao, văn hoá khác như diễu hành thuyền buồm, thi đấu các môn thể thao, trình diễn thời trang, hoà nhạc cổ điển và hiện đại, tạo nên một bức tranh sống động về tiềm năng và tâm thái của người dân vùng đất hành lang giao thông nối liền hai châu lục Âu-Á.

Chú thích ảnh
Các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10.

EEF lần thứ 10 cũng diễn ra vào một năm đặc biệt đối với nước Nga - kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Điều này được thể hiện qua nhiều điểm nhấn của diễn đàn: nhiều quầy giới thiệu và quảng bá ý nghĩa của Chiến thắng, các triển lãm ảnh và tranh về cuộc chiến, các hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế về các bài học từ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và Chiến tranh Thế giới thứ hai đã được tổ chức từ ngày đầu tiên của diễn đàn.

Bộ Phát triển Viễn Đông Nga dự kiến tại EEF năm nay sẽ có nhiều thỏa thuận được ký kết hơn so với diễn đàn trước đó, khi 313 thỏa thuận đã được ký kết với tổng giá trị hơn 5.500 tỷ ruble (68 tỷ USD), trong đó có 27 hợp đồng với các tổ chức nước ngoài. EEF lần thứ 9 diễn ra năm 2024 đã thu hút 7.100 đại biểu và khách tham quan đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.