Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025: Điểm hẹn của đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Sáng 14/11, tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025.

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (Autumn Economic Forum 2025) sẽ diễn ra trong ba ngày 25 - 27/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do UBND TP Hồ Chí Minh giao Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan của Thành phố, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các Bộ, ngành và đối tác quốc tế.

Diễn đàn hướng tới tạo lập một không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới học thuật; tập trung chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế thông minh theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau mở rộng không gian đô thị, đòi hỏi một tầm nhìn mạnh mẽ, chủ động thích ứng xu thế toàn cầu hóa xanh và số. Theo ông Hà, Diễn đàn HEF 2025 không chỉ dừng lại ở việc “nói về chuyển đổi kép” mà phải thể hiện rõ khả năng triển khai thực tế thông qua công cụ phân tích, dữ liệu, kinh nghiệm quốc tế và các chương trình hành động cụ thể.

“Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm động lực tăng trưởng mới khi các lợi thế truyền thống dần suy giảm, chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" phản ánh tinh thần chiến lược, tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, đưa công nghệ số và kinh tế môi trường trở thành hai trụ cột song hành cho tương lai”, ông Hà nhận định.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025) chia sẻ về Diễn đàn.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR cho biết: “Diễn đàn năm nay có quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực kinh tế xanh và số tại Việt Nam, dự kiến đón tiếp lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo bộ ngành trung ương, các địa phương, cùng đại diện chính phủ và địa phương của nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu thế giới”.

Tính đến ngày 13/11, TP Hồ Chí Minh đã nhận được xác nhận tham dự từ các đoàn bộ ngành, 9 đoàn địa phương quốc tế (Phần Lan, Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Úc), 8 tổ chức quốc tế lớn như WEF, UN, IMF, ITU, UNESCO, IFC, ADB và FAO; 10 trung tâm C4IR thuộc mạng lưới toàn cầu của WEF và hơn 60 đoàn trung tâm khoa học - công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao trên thế giới.

Ban tổ chức cho biết, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành WEF cùng lãnh đạo các trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp, đồng tổ chức nhiều phiên thảo luận quan trọng. Sự hiện diện này thể hiện cam kết chiến lược giữa WEF và Việt Nam trong thúc đẩy sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh.

Chú thích ảnh
Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR (Phó Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025), báo cáo về chi tiết chương trình và tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.

Diễn đàn gồm ba nhóm hoạt động chính: Đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, WEF, lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế. Các phiên thảo luận chuyên sâu về sản xuất thông minh, logistics xanh, chính quyền số, chuyển đổi kép. Hoạt động kết nối - xúc tiến đầu tư - giao lưu văn hóa dành cho doanh nghiệp và đại biểu quốc tế.

Theo ban tổ chức công bố, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra trong ba ngày, từ 19 đến 21/11/2025, với chuỗi hoạt động trải dài liên tục. Ngay trong ngày khai mạc 19/11, các phiên thảo luận mở đầu đã tập trung vào những chủ đề lớn như tăng trưởng xanh, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng.

Sang ngày 20/11, diễn đàn trở nên sôi động hơn với loạt phiên chuyên sâu về sản xuất thông minh, logistics hiện đại và các mô hình kinh tế mới. Đây cũng là thời điểm diễn ra các lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược về AI, bán dẫn, công nghệ sinh học và phát triển đô thị thông minh, thu hút sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong suốt ba ngày, khu vực trưng bày công nghệ hoạt động liên tục, giới thiệu robot, giải pháp năng lượng sạch và nhiều nền tảng số phục vụ sản xuất, vận hành. Các chương trình kết nối đầu tư tổ chức song song ở cả ngày 20 và 21/11, tạo không gian gặp gỡ giữa doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Chú thích ảnh
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 thu hút sự tham dự đông đảo của các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề như hội thảo chuyên sâu, trình diễn dự án khởi nghiệp và giao lưu chuyên gia diễn ra xuyên suốt, giúp diễn đàn trở thành điểm hội tụ ý tưởng, công nghệ và nguồn lực trong suốt ba ngày.

Với tầm nhìn chiến lược, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 được kỳ vọng tạo cú hích quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, thông minh; đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu đổi mới sáng tạo của TP Hồ Chí Minh trong khu vực.

Diễn đàn không chỉ là nơi công bố sáng kiến mà còn là bước đầu triển khai những chương trình hợp tác cụ thể, mang tính dài hạn, góp phần đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào mạng lưới kinh tế xanh - số toàn cầu.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.