Diễn đàn hợp tác Á- Âu cùng hành động hướng tới tăng trưởng xanh

Ngày 3/10, tại Hà Nội đã khai mạc trọng thể “Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh” do Bộ Ngoại giao và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức.

Ngày 3/10, tại Hà Nội đã khai mạc trọng thể “Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh” do Bộ Ngoại giao và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức. Diễn đàn là bước triển khai sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 8 tổ chức tại Brúcxen, Vương quốc Bỉ, tháng 10/2010. Tham gia đồng chủ trì sáng kiến có các thành viên ASEM gồm Hàn Quốc, Anh, Đức và Hà Lan, là những quốc gia Á - Âu đang tích cực xây dựng mô hình tăng trưởng xanh. Với chủ đề "Cùng hành động hướng tới nền kinh tế xanh", diễn đàn đã thu hút sự quan tâm và tham dự của khoảng 180 đại biểu từ các thành viên ASEM, Quỹ Á - Âu, chuyên gia của các tổ chức quốc tế như Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP), Chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng của Liên hợp quốc (UNREDD)…

Diễn đàn hợp tác Á- Âu cùng hành động hướng tới tăng trưởng xanh ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các đại biểu dự Diễn đàn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong diễn văn khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nêu rõ tăng trưởng xanh không chỉ là động lực thúc đẩy và phục hồi kinh tế toàn cầu, mà còn là mô hình và công cụ để thực hiện phát triển bền vững với ba thành tố quan hệ chặt chẽ với nhau là: Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, tăng cường phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, là một trong những diễn đàn liên khu vực quan trọng đại diện cho hơn 60% dân số thế giới, đóng góp khoảng 55% GDP toàn cầu và với tiềm lực khoa học - công nghệ dồi dào, ASEM hoàn toàn có khả năng và phải có trách nhiệm đóng góp tích cực cho nỗ lực hướng tới nền kinh tế xanh. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị diễn đàn tập trung chia sẻ kinh nghiệm, xác định nội hàm của mô hình tăng trưởng xanh, đề xuất những biện pháp để ASEM tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh, và định hướng để ASEM đóng góp triển khai các sáng kiến kinh tế xanh của Liên hợp quốc và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững tại Braxin năm 2012.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.