Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Argentina: Mối quan hệ cùng kiến tạo giá trị

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Argentina phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Argentina.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie, đại diện Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cùng đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam, Argentina.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ tốt đẹp và sự tăng trưởng về kim ngạch thương mại giữa hai nước. Bộ trưởng Jorge Faurie nhấn mạnh, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-25/10/2018) Việt Nam - Argentina là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa hai nước. Cho rằng các nền kinh tế trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức đối với hòa bình và thương mại để tiến lên phía trước, Bộ trưởng khẳng định, sự tin tưởng lẫn nhau và các biện pháp thúc đẩy cơ chế đa phương, tự do thương mại, tôn trọng luật pháp quốc tế…chính là chìa khóa của sự phát triển.

Thời gian qua, Argentina đã nỗ lực để đổi mới, cải cách nền kinh tế, thúc đẩy kết nối quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu, ASEAN nói riêng và các nước châu Á nói chung. Bộ trưởng Jorge Faurie hy vọng quan hệ Việt Nam - Argentina sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới, mong muốn hai bên tăng cường chuyến thăm và trao đổi đoàn các cấp; đồng thời khẳng định Argentina sẽ luôn nỗ lực để thúc đẩy, đa dạng hóa mối quan hệ thương mại cũng như hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Các doanh nghiệp Argentina quan tâm và đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dịch vụ, dược phẩm, kỹ thuật với Việt Nam và mong muốn hai bên mở rộng giao thương, cùng nhau kiến tạo nhiều giá trị hơn nữa trong những giai đoạn tiếp theo.

Khẳng định Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong khu vực Mỹ La Tinh, bà Doãn Thị Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam cũng đang là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên phạm vi toàn cầu. Quan hệ thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây đã đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ. Năm 2017 kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước cán mốc 3 tỷ USD. Việt Nam đã xuất sang Argentina các mặt hàng khá đa dạng như nguyên phụ liệu dệt may, da giày và các sản phẩm về máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện điện thoại…; đồng thời nhập khẩu từ Argentina chủ yếu các mặt hàng như thức ăn gia súc, nguyên liệu, ngô, lúa mì và một số mặt hàng thủy hải sản.

Bà Doãn Thị Thu Thủy đánh giá, những kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng lớn của các cơ quan ngoại giao, kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp của hai Chính phủ Việt Nam và Argentina. Thời gian qua, các hoạt động giao dịch, kết nối thương mại giữa hai bên được tổ chức thường xuyên, có hiệu quả với sự quan tâm, tham dự tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội đồng Liên bang đầu tư Argentina tổ chức một số chương trình giao lưu, kết nối các phái đoàn, doanh nghiệp giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tìm hiểu xu hướng, thị trường, quảng bá, giới thiệu các mặt hàng thế mạnh; thiết lập quan hệ bạn hàng và tìm cơ hội kinh doanh, đầu tư nhằm góp phần ngày càng củng cố hơn hợp tác kinh tế giữa hai nước, cân bằng cán cân thương mại.

Tại Diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Argentina có cơ hội tìm hiểu về quan hệ thương mại song phương, quan hệ kinh tế, cơ hội đầu tư giữa hai nước cũng như triển vọng trong tương lai; xúc tiến kết nối giao thương trên các lĩnh vực như: Thực phẩm (thịt bò, thủy hải sản), thực phẩm chế biến, đồ uống, trái cây, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm…

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.