Điện chia buồn về vụ lật tàu tại Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày 22/7/2025, Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vụ lật thuyền du lịch bất ngờ tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh ngày 19/7/2025.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung điện chia buồn có đoạn viết: “Tôi đã theo dõi sát tình hình của cơn bão số 3 (Wipha) khi đổ bộ vào khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam anh em. Đặc biệt là vụ lật thuyền du lịch tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2025 vừa qua.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành và chia buồn sâu sắc nhất đến Đồng chí và qua Đồng chí tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cũng như tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là chính quyền địa phương và các gia đình nạn nhân bị thiệt hại trong đợt thiên tai này; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, đưa cuộc sống của người dân, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định và trở lại bình thường.

*Được tin vụ lật thuyền, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoongsavane Phomvihane và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi đã gửi các điện chia buồn, điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.