Điện Biên tăng cường hợp tác với 3 tỉnh Bắc Lào trong công tác thanh tra, kiểm tra

Ngày 18/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì Hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra của 3 tỉnh: Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang (Lào).
Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang chụp ảnh lưu niệm. 

Phát biểu tại sự kiện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Sỹ Quân bày tỏ vui mừng, chào đón Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra của 3 tỉnh Bắc Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn là hoạt động ý nghĩa, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh, giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên với Ủy ban Kiểm tra Đảng, Thanh tra các tỉnh. Qua đó, góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra của 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang đã thông tin về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy và một số kinh nghiệm trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, đồng thời thống nhất đánh giá kết quả hoạt động hợp tác từ năm 2022 đến nay.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội đàm. 

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh; tham dự các ngày lễ, hoạt động quan trọng trong năm của địa phương. Các đơn vị thường xuyên trao đổi về kết quả hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Thanh tra nhà nước thông qua các cuộc hội đàm, thăm, làm việc của các Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào, có sự tham gia của thành viên 4 cơ quan.

Tại hội đàm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang thống nhất phương hướng, quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng giai đoạn 2024-2026.

Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra các tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào cho cán bộ, công chức ngành kiểm tra, nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và Ủy ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Bang trao biên bản ghi nhớ. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, bài học kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Thanh tra nhà nước nhằm không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, của cán bộ, công chức của mỗi bên.

Các đơn vị thống nhất thời gian tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm là 2 năm/lần theo hình thức luân phiên ở Việt Nam và Lào do Ủy ban Kiểm tra các tỉnh chủ trì; qua đó, góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.