Điện Biên: Sẵn sàng thay cán bộ nếu không đáp ứng được vị trí làm việc

Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo xây dựng các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 cấp tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác vận hành thử nghiệm hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã, phường mới.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Điện Biên tổ chức chọn điểm để vận hành thử nghiệm hoạt động của Chính quyền cấp xã ở 8 xã, phường điểm.

Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, tùy điều kiện thực tế để tổ chức vận hành thử nghiệm các xã, phường khác, ngoài số xã, phường làm điểm; khuyến khích các xã, phường vận hành thử nghiệm với nội dung phù hợp, trong đó ưu tiên vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công. Nội dung vận hành thử nghiệm, gồm 3 nội dung: Vận hành thử nghiệm kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã mới; phiên họp UBND cấp xã; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực tế, toàn tỉnh Điện Biên đã có 18/45 xã tổ chức vận hành thử nghiệm. Cơ bản các nội dung vận hành thử nghiệm được thực hiện thông suốt; các xã, phường đã chủ động khắc phục được vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua quá trình vận hành còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa đồng bộ, các thiết bị không đồng bộ về cấu hình, phần mềm, gây khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên khẳng định: Những cán bộ được lựa chọn tham gia trong bộ máy mới phải có tâm huyết, trình độ đáp ứng vị trí công tác, thái độ phục vụ tốt người dân, nếu không đáp ứng được vị trí làm việc thì tỉnh sẵn sàng thay người khác. 

Trên cơ sở vận hành thử nghiệm, các xã mới kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền, phần mềm ứng dụng và các yếu tố liên quan khác của Trung tâm phục vụ hành chính công, sẵn sàng vận hành hệ thống, bảo đảm việc đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/7.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng cần đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho các xã; quan tâm tạo điều điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ các xã mới còn nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Những cán bộ được lựa chọn tham gia trong bộ máy mới phải có tâm huyết, trình độ đáp ứng vị trí công tác, thái độ phục vụ tốt người dân. Nếu cán bộ không nêu gương, không đáp ứng được vị trí làm việc, không làm tốt vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân thì sẵn sàng thay người khác...

Cùng với đó, lực lượng chức năng phải đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn, chủ động phòng ngừa không để xảy ra bị động, bất ngờ trong thời điểm chuyển tiếp...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.