Điện Biên: Nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường trọng điểm, huyết mạch

Tại tỉnh Điện Biên, do mưa lớn xảy ra trên diện rộng, trong thời gian dài đã xảy ra tình trạng sạt lở trên những tuyến đường trọng điểm, huyết mạch.
Điện Biên: Nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường trọng điểm, huyết mạch ảnh 1

Khoảng 5 giờ sáng 25/6/2018, tại km280+900 trên tuyến quốc lộ 279, phân đoạn nối Pá Uôn (huyện Quỳnh Nha, Sơn La) với thị tứ Minh Thắng (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra sạt lở với khối lượng hàng chục m3 đất đá, khiến tuyến tuyến quốc lộ huyết mạch, xung yếu này bị tê liệt gần 10 giờ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn nối Pá Uôn (huyện Quỳnh Nha, Sơn La) với thị tứ Minh Thắng (huyện Tuần Giáo, Điện Biên), vào khoảng 5 giờ ngày 25/6 đã xảy ra sạt lở tại km280+900 khiến tuyến Quốc lộ này bị tê liệt nhiều giờ.

Tại hiện trường, hàng chục mét khối đất đá từ vách ta-luy dương đổ xuống, đất đá bao phủ hơn 20m mặt đường, cản trở các loại phương tiện giao thông. Chỉ có xe máy men theo đường đất bên vách núi và phải mất cả chục phút mới qua đây được.
Bác Hoàng Văn Tản, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: "Hai anh em tôi qua Điện Biên thăm người thân giờ về thì gặp sự cố này. Đoạn đường này cứ mưa bão là xảy ra sạt lở, đi lại rất khó khăn".

Hơn 12 giờ ngày 25/6, trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa, vẫn có khả năng xảy ra sạt lở thêm do nước từ vách ta-luy dương đổ xuống. Trên độ cao của vách ta-luy dương đã hình thành cung trượt sạt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Hiện tại, ở hai điểm đầu tuyến Quốc lộ 279, cơ quan chức năng đã cho cắm dựng biển báo tắc đường để các phương tiện chủ động đi đường khác; đồng thời tập trung nhân lực, máy móc san ủi đất đá, dự kiến chiều 25/6 sẽ tạm thời thông tuyến.

Theo ông Trần Thanh Kiên - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên, mưa lũ tại các tỉnh khu vực Tây Bắc đang có diễn biến phức tạp, các tuyến Quốc lộ trọng điểm của tỉnh như Quốc lộ 12, Quốc lộ 4H, Quốc lộ 279 đã xảy ra các điểm sạt lở nhỏ. Tại các điểm sạt lở này, ngành giao thông vận tải tỉnh đều đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ động thông bước 1, thi công nhanh chóng không để xảy ra ách tắc gây ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin liên lạc hàng ngày 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở xảy ra.

Cơ quan chức năng đánh giá, hiện nay trên một số tuyến Quốc lộ quan trọng nối tỉnh Điện Biên với các tỉnh lân cận còn nhiều vị trí xung yếu, dễ xảy ra sạt lở nghiêm trọng như: Km119 và Km120 (Quốc lộ 12); Km81 và Km127+300 (Quốc lộ 4H); Km409 (Quốc lộ 6)…
Để đảm bảo kịp thời khắc phục giao thông khi xảy ra sự cố sạt lở, đơn vị chủ quản luôn túc trực mỗi điểm cảnh báo 1 máy xúc, đầy đủ nhân lực và nhiều ô tô vận chuyển với thời gian trực 24/24 giờ, nhằm xử lý nhanh nhất, đảm bảo thông tuyến kịp thời khi sự cố xảy ra. Đối với tuyến Quốc lộ 12 và 4H, đơn vị quản lý đã cho xếp thêm gần 150 kè rọ thép ta-luy âm bảo vệ vai đường; thường xuyên kiểm tra và đã tiến hành hót sụt ta-luy dương, hót sụt rãnh dọc, bùn, đất lấp tắc cống với tổng khối lượng hơn 16.000 mét khối.
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc. Do đó dự báo ngày 26/6, tỉnh Điện Biên có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất một số nơi trong phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, thị xã Mường Lay và vùng lân cận, nguy cơ xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc cấp độ 1.
Văn Dũng - Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.