Điện Biên lại xảy ra động đất với cường độ 4,3 độ richter

Vào lúc 6h21 phút ngày 9/1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ 4,3 độ richter.
Điện Biên lại xảy ra động đất với cường độ 4,3 độ richter ảnh 1

Máy thu chấn ở Trạm quan sát địa chấn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018, sau trận đất động đất có cường độ 3,9 độ richter xảy ra vào rạng sáng 8/1.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn Điện Biên, thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết: Tâm chấn trận động đất được xác định tại tọa độ 21,444 độ vĩ Bắc; 103,310 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, dư chấn kéo dài trong khoảng thời gian 4 giây. Trận động đất này có cấp độ cấp 5 (theo thang MSK 64, tiêu chuẩn Châu Âu). Vị trí được xác định nằm trên khu vực huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Sơn, tâm chấn trận động đất này nằm cách tâm chấn trận động đất có cường độ 3,9 độ richter xảy ra vào rạng sáng 8/1, khoảng hơn 10km. Với cường độ lớn hơn, dư chấn kéo dài hơn nên rất có thể, trận động đất xảy ra ngày 9/1 là trận động đất chính, trận động đất xảy ra vào rạng sáng 8/1 là tiền dư chấn của trận động đất ngày hôm nay.

Điện Biên lại xảy ra động đất với cường độ 4,3 độ richter ảnh 2

Biên độ dao động động đất xảy ra ngày 9/1/2018. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo quan sát và ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm xảy ra động đất vào sáng nay, do dư chấn kéo dài, cường độ động đất tương đối lớn (4,3 độ richter) nên người dân khu vực lòng chảo Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã cảm nhận rất rõ sự rung lắc nhà cửa và các đồ đạc, vật dụng của gia đình. Tại Mường Ảng, người dân địa phương cũng cảm nhận được dư chấn của trận động đất qua sự dịch chuyển của đồ đạc, vật dụng trong gia đình. Bước đầu, chính quyền tỉnh Điện Biên và huyện Mường Ảng chưa có ghi nhận ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế, nhà cửa do trận động đất này gây ra.

Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn Điện Biên, thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết thêm: Tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La nên việc xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra hằng năm.

Trong 100 năm trở lại đây, địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 3 trận động đất có cường độ rất lớn đã từng xảy ra với cường độ từ 5,3 đến 6,9 độ richter. Cụ thể vào năm 1935 (6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên); năm 1983 (6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo) và năm 2001 (5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ). Riêng trận động đất 5,3 độ richter xảy ra vào năm 2001 gây thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng, phá hủy rất nhiều công trình của nhà nước và nhân dân.

Riêng trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 7 trận động đất tại địa bàn các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay với cường độ từ 2,1 đến 3,9 độ richter.

Xuân Tiến - Võ Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.