Điện Biên hỗ trợ các xã khó khăn phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 4/8, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn giai đoạn 2011 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020.
 Điện Biên hỗ trợ các xã khó khăn phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Điện Biên ưu tiên đầu tư cho người dân xã khó khăn phát triển kinh tế. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, trong 6 năm qua, Điện Biên đã triển khai thực hiện giúp đỡ 78 xã khó khăn. Cụ thể, tỉnh đã hỗ trợ 8 con trâu, 90 con bò giống sinh sản, 50 con lợn, 350 con dê giống, hơn 25.600 cây giống các loại cho các xã nói trên. Đồng thời, xây dựng các mô hình theo hình thức nông - lâm kết hợp tiêu biểu như, mô hình trồng rừng hỗn giao, mô hình thả cá cộng đồng (đã hỗ trợ thả 24.895 con cá giống), mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản (hỗ trợ 10 con bò cái lai)... Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn tại các xã; phổ biến kỹ thuật và lợi ích của việc cải tạo vườn nhãn; mở các lớp dạy kỹ thuật trồng và khai thác rừng, chăm sóc và phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm…

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các ngành, đơn vị trong tỉnh đã huy động kinh phí và ngày công lao động để xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng cho các xã như: Sửa chữa và làm mới 41 km đường giao thông; sửa chữa 20 km kênh mương nội đồng; xây dựng 8 nhà lớp học mầm non, tiểu học; 28 nhà tình nghĩa; 3 nhà đại đoàn kết, 2 mái ấm tình thương; hỗ trợ xây dựng 9 nhà ở cho hộ nghèo…với tổng trị giá trên 17 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã huy động sự giúp đỡ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Điện Biên hỗ trợ các xã khó khăn phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Trường Mầm non bản Hẹ, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa đang được đầu tư xây dựng bằng những tấm lòng thiện nguyện. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Tỉnh đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục giúp đỡ các xã khó khăn, trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỉnh thực hiện công tác lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án khác trên địa bàn để phát huy hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục phân công các ngành, đơn vị giúp các xã khó khăn đến năm 2020 và xây dựng chương trình thống nhất, tập trung giúp đỡ các xã khó khăn. Bên cạnh đó, tập trung tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tư vấn quản lý các chương trình, dự án dành cho người nghèo, xã nghèo đúng mục đích, đúng đối tượng…

Tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp cho các chương trình hỗ trợ xã khó khăn theo kế hoạch hằng năm nhằm đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen cho 29 đơn vị đã có những hoạt động xuất sắc trong việc giúp đỡ các xã khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên.

 
Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.