Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/4/2026

Ngày 17/4/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Chú thích ảnh
Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về HCI+ trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập, cùng với 4 quốc gia khác gồm Jamaica, Kenya, Cộng hòa Kyrgyz và Rwanda. Ảnh: TTXVN phát

1. Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng: Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa Xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra tại Washington, D.C ngày 16/4, Việt Nam đã được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người.

2. Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử: Tại một số địa phương hiện xuất hiện thông tin yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử. Trước thông tin này, Cục Thuế khẳng định các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống nếu đang sử dụng hóa đơn điện tử vẫn được tiếp tục sử dụng bình thường và không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

3. Khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh đã đăng ký eTax Mobile: Theo Cục Thuế, để thực hiện phương thức kê khai, hộ kinh doanh cần đáp ứng tối thiểu 4 điều kiện, trong đó có việc đăng ký và sử dụng tài khoản thuế điện tử như eTax Mobile. Hiện cả nước có hơn 3 triệu hộ đang hoạt động, trong đó đã có khoảng 2,3 triệu hộ đăng ký eTax Mobile.

4. Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở được rút gọn, rõ quy trình: Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, trong đó đáng chú ý là quy trình chuyển đổi công năng nhà ở đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công được điều chỉnh theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn.

5. Dự báo lượng mưa thiếu hụt, mùa mưa kết thúc sớm: Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025. Lượng mưa có khả năng thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026, đặc biệt giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, với mức giảm phổ biến 25 - 50%. Đồng thời, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Chú thích ảnh
Không khí thi công khẩn trương tại ga S10 Cát Linh của dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

6. Hà Nội rào chắn thi công hai nhà ga tuyến metro số 5 từ ngày 16/4: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) sẽ triển khai rào chắn, tổ chức lại giao thông phục vụ thi công nhà ga S1 (Quần Ngựa) và S3 (Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), bắt đầu từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 15/4/2027. 

7. Nhiều đề xuất tháo gỡ khó khăn cho xăng E10 “trước giờ G”: Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến ngày 17/4/2026, mới có hai doanh nghiệp nhà nước là Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã hoàn tất mọi điều kiện để bán xăng sinh học E10RON95 trên toàn quốc từ ngày 30/4 tới đây, trong khi các doanh nghiệp đầu mối khác vẫn còn gặp một số vướng mắc cần tháo gỡ để đẩy sớm lộ trình theo chỉ đạo của Chính phủ.

8. Đa dạng phân khúc thị trường nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh: Theo báo cáo Tiêu điểm thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý I/2026 của Công ty CBRE Việt Nam, cơ cấu phân khúc thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã có sự thay đổi đáng kể sau quá trình hợp nhất đơn vị hành chính. Thị trường trở nên đa dạng hơn với hơn 42% nguồn cung mở bán mới trong quý I/2026 có mức giá dưới 60 triệu đồng/m2. 

Chú thích ảnh
Xe buýt điện đang dần kết nối với hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

9. Từ ngày 18/4, Hà Nội đưa thêm 53 xe buýt điện vào hoạt động: Từ ngày 18/4, Hà Nội đưa thêm 53 xe buýt điện được đầu tư từ Dự án đầu tư Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội vào hoạt động trên 3 tuyến buýt số 16, 24, 29, nâng tổng số xe buýt điện, năng lượng xanh toàn mạng lên 699 xe.

10. TP. Hồ Chí Minh có 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm: Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm được ghi nhận tại 18 phường, xã, trong đó có 35 điểm nguy hiểm và 8 điểm đặc biệt nguy hiểm. Đây là danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố (sau hợp nhất).

Diêp Anh (TTXVN )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.