Điểm nhấn tình yêu Tổ quốc trong 'Giai điệu Thanh niên' Việt Nam ở Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 17/5, tại Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga trực thuộc Tổng thống LB Nga ở thủ đô Moskva đã diễn ra chương trình “Giai điệu Thanh niên” mùa thứ 3 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. Chương trình do Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại LB Nga tổ chức.
Chú thích ảnh
Tiết mục múa mở màn chương trình "Giai điệu Thanh niên". Ảnh/TTXVN phát

Tham dự sự kiện có ông Andrey Markovich Margolin - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga, ông Lê Quang Anh - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, bà Ngô Thị Thu Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại LB Nga, đại diện các hội đoàn Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập trên toàn LB Nga và bạn bè Nga yêu mến đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Phát biểu mở đầu chương trình, ông Andrey Markovich nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu và sinh viên Việt Nam, đồng thời bày tỏ vinh dự khi Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân Nga trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng của Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 10/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu về chính sách tại Học viện. Ông Andrey Markovich nhấn mạnh thanh niên là tương lai của đất nước và tin tưởng rằng thanh niên Việt Nam và LB Nga sẽ góp phần phát triển hai nước, cũng như củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị song phương. Phó Giám đốc Học viện gửi lời cám ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt tại LB Nga đã hỗ trợ nhà trường tổ chức sự kiện quan trọng như thế này.

Về phần mình, bà Ngô Thị Thu Hoài khẳng định cuộc thi là cơ hội để giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam và LB Nga, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của các bạn thanh niên, sinh viên, cùng nhau hướng tới các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai đất nước Việt Nam - LB Nga. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam và các bạn sinh viên Việt Nam tại LB Nga, bà Hoài cảm ơn Học viện đã tạo điều kiện tổ chức cuộc thi lần này, đồng thời biểu dương ban tổ chức cuộc thi, các thí sinh, các tình nguyện viên đã nỗ lực ở mức cao nhất để tổ chức thành công cuộc thi. Bà tin tưởng chương trình sẽ tạo dấu ấn khó quên với khán giả, thanh niên hai nước, góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam - LB Nga.

Chương trình “Giai điệu Thanh niên” năm nay là cơ hội để các đội thi từ các tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam trên khắp nước Nga thể hiện tài năng, khát vọng mới và sức trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025), nâng cao tinh thần hội nhập quốc tế, tôn vinh những giá trị đoàn kết sâu sắc qua nhiều thập kỷ của tình hữu nghị Việt - Nga.

Chương trình năm nay đã thu hút 50 tiết mục đăng ký dự thi đến từ 31 tổ chức Đoàn, Hội sinh viên trực thuộc trên toàn LB Nga với tổng số gần 500 thí sinh tham dự. Đáng chú ý, thi hát tiếng Nga lần tiên được tổ chức trong chương trình Giai điệu Thanh niên năm nay. Sau vòng chấm sơ loại, Ban Giám khảo đã lựa chọn 24 tiết mục xuất sắc nhất. Đa phần các tiết mục đều thể hiện tình yêu quê hương, Tổ quốc nồng nàn, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước góp phần giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, và truyền tải những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, được bạn bè Nga nhiệt liệt đón nhận.

 Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.