Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự báo sẽ giảm

Kết thúc đợt chấm thi ba môn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, các giám khảo đã dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh năm nay có thể giảm từ 1 đến 3 điểm ở hầu hết các trường, đặc biệt là các trường nằm trong tốp 1.

Theo hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, đến chiều ngày 10/6 công tác chấm thi cơ bản đã hoàn tất. Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chưa có thống kê chính thức tỉ lệ điểm ở các bộ môn, tuy nhiên theo thông tin từ các giám khảo tại hai điểm chấm thi là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (hội đồng chấm thi môn Toán và Ngữ văn) và trường THPT Marie Curie (hội đồng chấm thi môn Anh văn), kết quả cả ba môn thi đều có phổ điểm khá rõ rệt và chia làm 3 cấp độ.

Chú thích ảnh
Môn Toán được đánh giá là khó và “lạ” khiến nhiều thí sinh lúng túng. Ảnh: Đ.P

Với môn Toán, được đánh giá là đề khó và câu hỏi “lạ” khiến nhiều thí sinh lúng túng, thậm chí “khóc ròng” sau khi kết thúc môn thi, đã có khoảng 10% thí sinh bị điểm liệt (0 điểm), khoảng 45% thí sinh dưới và cận điểm trung bình (1 – 5 điểm), khoảng 30% thí sinh đạt điểm khá (từ 6 - 8 điểm) và đặc biệt có khoảng 15% thí sinh đạt điểm giỏi (từ 9 – 10 điểm). Theo các giám khảo, trong hai ngày chấm thi 9 và 10/6, môn Toán đã xuất hiện bài thi đạt điểm 10. Các thí sinh này được đánh giá là tư duy rất tốt, hiểu đề và có học lực giỏi.

Được trông đợi “vớt vát” lại môn Toán, môn Ngữ văn có nhiều khả quan hơn khi có hơn 70% số bài thi đạt điểm từ 5 – 8 điểm, khoảng 10% bài thi đạt điểm 9. Tuy nhiên, cũng không ít những bài thi môn Văn dưới điểm trung bình.

Ở môn Ngoại ngữ, điểm thi rải đều và có sự chênh lệch rõ rệt. Theo đó, đa số bài thi đạt từ 4 – 7 điểm, bài đạt 0,5 – 2 điểm chiếm ít và bài thi đạt điểm 9 - 10 cũng đã xuất hiện khá nhiều.

Với phổ điểm như trên, sau khi kết thúc công tác chấm thi, rất nhiều giáo viên đã dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh năm nay có thể giảm từ 1 đến 3 điểm ở hầu hết các trường, đặc biệt là các trường tốp 1. Tuy nhiên, cuộc đua gay cấn nhất có thể diễn ra ở các trường THPT công lập tốp giữa, với mức điểm chuẩn từ 25 đến 30 điểm.

Hôm nay (11/6) và 12/6, hội đồng chấm thi tiến hành ráp phách, so dò và đối sánh kết quả trước khi xử lí dữ liệu, công bố điểm cho thí sinh vào ngày 13/6 tới.

H.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.