Dịch tả lợn châu Phi chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi tự phát

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn có tính chất cục bộ, tập trung chủ yếu ở các hộ chăn nuôi tự phát, thiếu an toàn sinh học, không kê khai hoạt động chăn nuôi, chăn nuôi không theo quy định.

Đến ngày 6/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 43 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn 25 thôn thuộc 12 xã, phường của thành phố Huế. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 510 con với tổng trọng lượng trên 31 tấn.

Để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ lây lan rất cao, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, cấp 984 lít hóa chất và hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, hố chôn lấp lợn bị bệnh.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung huy động nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, kịp thời tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết; chủ động thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; báo cáo nhanh, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn, tổ dân phố đến cấp xã và thành phố theo quy định hiện hành.

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng nghiêm ngặt biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh, phun thuốc diệt ruồi, muỗi và côn trùng có thể mang mầm bệnh.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn nhân viên thú y, đảm bảo về số lượng và phụ cấp để tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; tổ chức kiểm tra đôn đốc phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở; tăng cường chỉ đạo kiểm tra lâm sàng, kiểm soát giết mổ động vật chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ; kiên quyết xử lý các trường hợp lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chết do vận chuyển. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; vệ sinh tiêu độc, khử trùng sau ca giết mổ.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.