Vận động hộ chăn nuôi tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang tích cực vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn; trong đó, chú trọng các địa phương có nguy cơ tái dịch cao, các vùng có ổ dịch cũ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông cho biết, tỉnh có tổng đàn lợn gần 1 triệu con. Hiện nay là thời điểm người chăn nuôi tái đàn để tạo nguồn cung ứng cho thị trường phục vụ dịp lễ, Tết Nguyên đán 2026. Trong khi đó, thời tiết thường xuyên thay đổi bất thường do đang mùa mưa, bão, là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và lây lan.

Dù đã có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi và đây được xem một trong những giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay, nhưng các hộ chăn nuôi vẫn chưa chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi, dẫn đến tỷ lệ vật nuôi được tiêm phòng rất thấp, chiếm dưới 10% tổng đàn lợn của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do giá loại vaccine này tương đối cao so với những loại vaccine phòng bệnh khác cho đàn vật nuôi.

Để bảo vệ đàn lợn trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo hộ chăn nuôi tiêm phòng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn; phấn đấu toàn tỉnh đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Đồng thời, khuyến khích nông hộ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để giảm rủi ro do dịch bệnh gây ra.

Cùng với việc tích cực vận động nông hộ tiêm phòng, ngành nông nghiệp cũng phối hợp với ngành chức năng, các địa phương chủ động giám sát dịch tả lợn châu Phi, nhất là tại các khu vực ổ dịch cũ, nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh; kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn; kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, mua bán lợn và sản phẩm từ lợn, không để tình trạng mua bán, giết mổ lợn bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh.

Các đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, hướng dẫn người chăn nuôi nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hại và lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán, giết mổ, vứt xác lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường tự nhiên; tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh lưu hành trong môi trường, nhất là tại các vùng ổ dịch cũ, cơ sở thu gom, buôn bán, giết mổ động vật,…

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long phát sinh dịch tả lợn châu Phi tại 2 hộ dân ở  phường Tân Hạnh và xã Mỹ Thuận. Ngành chức năng đã hỗ trợ tiêu hủy 44 con lợn bệnh với tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn. Theo đó, dịch bệnh gần đây tại xã Mỹ Thuận đã qua 18 ngày chưa tái phát.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.