Dịch COVID-19: Trung Quốc ghi nhận hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 19/12 công bố báo cáo cập nhật cho biết Trung Quốc đại lục ngày 18/12 ghi nhận 44 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 17/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tổng số ca lây nhiễm cộng đồng, có 31 ca tại tỉnh Chiết Giang, 10 ca tại tỉnh Thiểm Tây và 3 ca tại tỉnh Quảng Đông. 

Ủy ban trên cho biết thêm cũng đã có 39 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/12 là các trường hợp nhập cảnh tại 9 tỉnh thành. Trong khi đó, hai ca nghi mắc COVID-19 là các trường hợp nhập cảnh khác được ghi nhận tại thành phố Thượng Hải.  Ngoài ra, trong tổng số 41 ca bệnh mới không triệu chứng, có 37 ca là các trường hợp nhập cảnh. 

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 100.284 ca, trong đó còn 1.685 bệnh nhân vẫn đang điều trị. Có tổng cộng 93.963 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.    

Trên toàn Trung Quốc đại lục, không ghi nhận thêm trường hợp nào tử vong vì COVID-19 trong ngày 18/12 và số ca tử vong vì dịch bệnh này tại đây vẫn ở mức 4.636 ca.

* Liên quan tình hình dịch bệnh tại châu Á, Malaysia cùng ngày ghi nhận 4.083 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 2.715.847 ca. 

Bộ Y tế Malaysia cho biết trong các ca mắc mới, có 4.049 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 34 ca là các trường hợp nhập cảnh. Ngoài ra, với thêm 29 bệnh nhân không qua khỏi, số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này tăng lên thành 31.073 ca. Hiện đã có tổng cộng 2.630.680 bệnh nhân bình phục và xuất viện. 

Chỉ riêng trong ngày 18/12, Malaysia đã tiêm phòng tổng cộng 71.650 mũi vaccine ngừa COVID-19. Tính đến nay, khoảng 79,4% dân số nước này đã tiêm ít nhất 1 mũi, trong khi 78,2% đã tiêm đủ hai mũi.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.