Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca nhiễm mới, đa số lây nhiễm trong cộng đồng

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 18/7 cho biết đã ghi nhận 22 ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục trong ngày 17/7, trong đó 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Không có ca tử vong mới.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Toàn bộ 16 ca nói trên được ghi nhận ở Khu tự trị Tân Cương. 6 ca "nhập khẩu" được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, Sơn Đông và Phúc Kiến, nâng tổng số ca "nhập khẩu" lên 2.004, trong đó 84 bệnh nhân vẫn đang điều trị và 3 người trong tình trạng nguy kịch. Chưa có ca tử vong nào trong số các ca "nhập khẩu".

Đến ngày 17/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 83.644 ca, trong đó 252 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 3 người trong tình trạng nguy kịch. Tổng số ca tử vong là 4.634 ca. Trong khi đó, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, tổng cộng 1.713 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Tại Khu hành chính đặc biệt Macau có 46 ca nhiễm và trên đảo Đài Loan có 454 ca nhiễm, trong đó 7 ca tử vong.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.