Dịch COVID-19: Toàn bộ Italy trở thành 'vùng đỏ', Thủ tướng ra sắc lệnh mới từ 10/3

Phóng viên TTXVN tại Rome đưa tin, ngày 9/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định không chỉ có một vùng đỏ, mà Italy trở thành một vùng đỏ duy nhất, và toàn bộ Italy trở thành vùng được bảo vệ.

Theo đó, một sắc lệnh mới sẽ được thông qua và áp dụng trên toàn quốc, có hiệu lực từ ngày 10/3.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Conte cho rằng những số liệu cho thấy Italy đang ghi nhận sự tăng mạnh về những trường hợp phải chăm sóc đặc biệt và số ca tử vong. Do đó, Thủ tướng Conte nêu rõ người dân phải từ bỏ thói quen ngay bây giờ vì lợi ích của Italy, và Italy chỉ thành công nếu tất cả cùng hợp tác và thích ứng với các quy định khắt khe hơn.

Thủ tướng Conte thông báo Chính phủ Italy đã quyết định mở rộng các biện pháp được áp dụng ở khu vực miền Bắc đối với toàn bộ lãnh thổ. Thủ tướng Conte cũng công bố một số nội dung cơ bản của sắc lệnh mới bao gồm: đóng cửa các trường học ở tất cả các cấp và trường đại học đến ngày 3/4; ngừng tất cả các hoạt động thể thao, kể cả giải bóng đá Serie A; nghiêm cấm hoạt động tụ tập đông người. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3 - 3/4.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Italy kiểm tra hành khách tại nhà ga đường sắt Milan, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành ở nước này, ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại Rome, khoảng 50 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Foggia, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italy, trong cuộc gây rối vào sáng 9/3 theo giờ địa phương. Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ 30 phạm nhân, nhưng vẫn còn 20 trường hợp khác đã trốn thoát. 

Hãng tin ANSA dẫn nguồn các nhà điều tra cho biết, các cuộc biểu tình, gây rối nhằm phản đối lực lượng an ninh của nhà tù sau khi thực hiện lệnh cấm các phạm nhân tiếp xúc với người thân theo quy định trong Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã diễn ra từ ngày 8/3. Cho đến nay, các vụ gây rối đã xảy ra tại 27 nhà tù trên khắp Italy, một số phạm nhân yêu cầu ân xá, quản thúc tại gia, vì lo ngại tình trạng lây nhiễm do dịch COVID-19. Tại một số nhà tù ở San Vittore, thuộc Milan và Rebibbia tại Rome, các phạm nhân đã có hành động quá khích như đốt đệm, vượt tường và tấn công phòng y tế trong nhà tù. Các cuộc gây rối cũng ghi nhận tại các nhà tù ở Salerno, Modena, Napoli, Frosinone,… Các vụ gây rối cũng khiến 6 tù nhân tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Tư pháp Italy Alfonso Bonafede thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Thượng viện về tình hình hỗn loạn tại các nhà tù trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 vào ngày 11/3 tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Italy gác tại một chốt kiểm soát ở Lombardy. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Italy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Italy cho đến nay là 9.172 trường hợp, trong đó có 463 ca tử vong, tăng 97 trường hợp (tương đương 26,5%). Số ca hồi phục tại Italy là 724 trường hợp, tăng 102 người (tương đương 16,4%). Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borrelli cho biết hiện 733 trường hợp vẫn đang phải điều trị đặc biệt và vùng Lombardy vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với tổng số 5.469 trường hợp.

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.