Dịch COVID-19: Tặng gần 5 tấn nông sản cho người dân đang cách ly ở Ninh Thuận

Tính đến ngày 23/3, nhiều người dân, chủ vựa kinh doanh rau - củ - quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chung tay góp gần 5 tấn nông sản để chia sẻ khó khăn và động viên người dân thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đang được cách ly phòng dịch COVID-19,
Chú thích ảnh
Nhóm tình nguyện Đức Trọng đã đứng ra vận động các vựa kinh doanh nông sản, nông dân trồng rau trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương để cùng chung tay ủng hộ người dân thôn Văn Lâm 3. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đời sống của người dân xã Phước Nam gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, không có nước để sản xuất, phải bỏ đất hoang hơn một năm qua. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân thôn Văn Lâm 3 (nơi thường trú của bệnh nhân thứ 61 và 67) phải cách ly phòng dịch trong thời gian một tháng. 

Nhằm hỗ trợ người dân ở thôn Văn Lâm 3, nhóm tình nguyện huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã đứng ra vận động các chủ vựa kinh doanh nông sản, người nông dân trồng rau trên địa bàn hai huyện Đức Trọng, Đơn Dương cùng chung tay đóng góp. Riêng Hợp tác xã Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đã ủng hộ hơn 300 kg nông sản gồm cà rốt, củ cải. Đây vốn là loại thực phẩm chất lượng cao, được hợp tác xã thu mua, sơ chế để cung ứng cho các hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đóng góp, ủng hộ này cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là rất thiết thực và có ý nghĩa nhân văn.

Chú thích ảnh
Rau củ chuẩn bị đưa tới bà con vùng dịch ở Ninh Thuận. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Anh Nguyễn Văn Đông, nông dân tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương), thông qua Nhóm tình nguyện huyện Đức Trọng đã trao 500 kg bắp cải, 200 kg cải thảo cho người dân vùng dịch Văn Lâm 3.

Anh Nguyễn Trọng Hải, Trưởng nhóm tình nguyện huyện Đức Trọng, cho biết: Chỉ tính trên địa bàn huyện Đức Trọng đã có hơn 10 chủ vựa nông sản và cá nhân đăng ký ủng hộ nông sản cho người dân vùng dịch Ninh Thuận. Các thành viên trong nhóm tình nguyện đang tích cực đưa xe đi gom nông sản tại các vựa, vườn của nông dân để đưa ra điểm tập kết. Dự kiến, trong những ngày tới nhiều nông dân Lâm Đồng sẽ tiếp tục gửi tặng nông sản cho người dân ở vùng dịch Ninh Thuận.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.