Dịch COVID-19: Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới 

Để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thường xuyên phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương duy trì những biện pháp tuần tra kiểm soát chặt toàn tuyến biên giới nhằm kiểm soát cư dân qua lại.
Chú thích ảnh
Điểm chốt chặn tại mốc 409, thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang). 

Bất kể nắng mưa, nóng lạnh, từ trước cũng như sau khi dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội, tại điểm chốt ở thôn Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, thuộc Đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) lực lượng kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 vẫn ngày đêm chốt chặn, tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới nhằm kiểm soát cư dân qua lại,  thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Nhiều chiến sĩ biên phòng tham gia trực từ sau Tết Nguyên đán đến sau khi bỏ quy định giãn cách xã hội mới có dịp về thăm gia đình.

Trung tá Nguyên Duy Khiêm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết: Đến giữa tháng 6/2020, chúng tôi đã phát hiện, thu dung, tiếp nhận 917 lượt công dân, trong đó có 207 lượt công dân do cơ quan chức năng phía bạn trao trả để đưa vào các điểm cách ly tập trung”.

Tại điểm chốt chặn mốc 409, thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang), các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Đồng Văn duy trì nghiêm túc quân số, kiểm soát nghiêm ngặt, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch nơi biên giới.

Trung tá Phạm Xuân Căn, nhân viên kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Đồng Văn, người đã gắn bó với điểm chốt chặn mốc 409 từ mùng 3 Tết đến nay cho hay: Tổ chốt chặn luôn duy trì 24/24 giờ và thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch. Chúng tôi thường xuyên kiểm soát các đường mòn lối mở, đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm việc không qua lại biên giới nhằm phòng chống dịch. Trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi phát hiện 3 trường hợp được phía bạn trao trả và đi qua điểm chốt này; đều được đưa đi cách ly theo đúng quy định.  

Chú thích ảnh
Điểm chốt chặn tại thôn Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, thuộc Đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Đồn Biên phòng Đồng Văn thành lập 4 tổ chốt chặn cố định kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19, mỗi tổ duy trì gồm 5 đồng chí và 1 tổ cơ động. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Đồng Văn đã phát hiện 14 vụ, đưa 57 đối tượng nhập cảnh đi cách ly theo đúng quy định.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã thành lập và duy trì 68 chốt cố định, 17 tổ cơ động kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới và tại trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang với 250 lượt cán bộ chiến sĩ. Bộ đội Biên phòng tham gia chốt chặn, đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch.

Thượng tá Hoàng Ngọc Định - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Giang cho biết, từ thời gian cao điểm phòng chống dịch đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, xử lý 233 vụ với 877 đối tượng vi phạm. Trong đó, đã khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng mua bán người tại địa bàn Xín Cái (huyện Mèo Vạc); xử lý hành chính 12 vụ với 25 đối tượng, bắt giữ xử lý 4 vụ với gần 300.000 khẩu trang vận chuyển vào khu vực biên giới nhằm bán qua biên giới; phát hiện và xử lý 161 vụ với hơn 234 đối tượng vi phạm quy định xuất nhập cảnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.