Dịch COVID-19: Khánh Hòa xác định an toàn đến đâu, mở rộng hoạt động đến đó

Chiều 30/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch “Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, được thực hiện theo 3 giai đoạn kể từ 0 giờ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2021.
Chú thích ảnh
"Vùng xanh" ở tổ dân phố 5 Phước Lộc, phường Phước Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu của kế hoạch là áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội có lộ trình, tương ứng với từng cấp độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố nhằm kiểm soát tốt dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Khánh Hòa trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa xác định an toàn đến đâu sẽ mở rộng hoạt động đến đó; áp dụng linh hoạt các giải pháp về y tế, hành chính và dựa trên dữ liệu miễn dịch cộng đồng (tỷ lệ tiêm vaccine, miễn dịch tự nhiên đối với người được chữa khỏi bệnh) và cấp độ nguy cơ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trường hợp tỷ lệ tiêm vaccine chưa đạt yêu cầu như dự kiến hoặc gia tăng cấp độ nguy cơ dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ quyết định việc điều chỉnh lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Theo đó, đối với địa bàn, khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở đấy” để phòng, chống dịch. Tại các địa bàn vùng đỏ, vùng cam, người dân không được di chuyển; trừ các trường hợp đặc thù, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ tình hình cụ thể để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, trong đó các giải pháp về y tế và hành chính bao gồm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đảm bảo tỷ lệ tạo miễn dịch cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tối đa tập trung nơi đông người, triển khai thực hiện chương trình thẻ COVID; tạo điều kiện thuận lợi cho người đã tiêm vaccine đi làm, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở trong, ngoài tỉnh.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hướng dẫn thực hiện kế hoạch trên trong giai đoạn 1, áp dụng từ ngày 1 - 15/10. Theo đó, người dân có thẻ xanh COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh. Người dân có thẻ vàng COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện (trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển). Người dân chưa có thẻ xanh COVID hoặc thẻ vàng COVID khi di chuyển qua các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phải xuất trình giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch ở khu vực biệt lập, sau khi đã đáp ứng các quy định, điều kiện tiêu chí về đảm bảo an toàn COVID-19, được Sở Du lịch kiểm tra, chấp thuận được đón khách trong tỉnh (khách là người có thẻ xanh COVID hoặc thẻ vàng COVID). Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động sau khi đáp ứng các quy định, tiêu chí về đảm bảo an toàn COVID-19, phục vụ tại chỗ cho người có thẻ xanh COVID, riêng người có thẻ vàng cần đáp ứng thêm điều kiện. Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ và sửa chữa điện, nước, viễn thông, xe máy, xe ô tô, dịch vụ cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa,... chỉ được hoạt động khi chủ cơ sở đăng ký, được UBND cấp xã đồng ý và phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke…; dừng việc tổ chức liên hoan ăn uống, tiệc cưới, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao đông người, hoạt động tắm biển; quán ăn uống trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hòa; hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều 30/9, toàn tỉnh đã ghi nhận 7.792 ca mắc COVID-19, trong đó đã có trên 7.260 trường hợp khỏi bệnh và đã xuất viện, 85 trường hợp tử vong; hiện các cơ sở y tế đang điều trị 431 bệnh nhân. UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 trong mỗi ngày đã giảm sâu.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.