Dịch COVID-19: Google cam kết 800 triệu USD hỗ trợ chống dịch

Tập đoàn công nghệ Google của Mỹ cam kết chi 800 triệu USD hỗ trợ các tổ chức y tế, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại Silicon Valley, San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, khoản hỗ trợ trên sẽ được giải ngân dưới dạng tiền mặt, tín dụng quảng cáo và các dịch vụ điện toán đám mây của Google. Cụ thể, Google sẽ cung cấp 250 triệu USD hỗ trợ quảng cáo cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và hơn 100 cơ quan công khác trên thế giới để cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Miễn phí quảng cáo trên mạng của Google, trị giá khoảng 340 triệu USD, dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu các tác động tài chính. Khoảng 20 triệu USD tín dụng cho các dịch vụ lưu trữ trên "đám mây" của Google sẽ được dành cho các nhà nghiên cứu và các thể chế hàn lâm đang nghiên cứu cách chiến đấu chống dịch COVID-19 hoặc đang theo vết sự lây lan của virus. Google cũng dành tới 10.000 USD tài trợ cho các nhân viên của mình làm việc cho các tổ chức ở cộng đồng của họ trong năm nay.

Giám đốc Pichai khẳng định: "Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ các cộng đồng của chúng ta, bao gồm các doanh nhân, các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và những nhà hoạt động phi lợi nhuận, xử lý các thách thức phía trước".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.