Dịch COVID-19 bắt đầu hạ nhiệt tại Bình Dương

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương, ngày 20/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.410 ca mắc COVID-19 mới, giảm 39,5% (tương đương 922 ca) so với số ca mắc của ngày 19/9.
Chú thích ảnh
 Nhịp sống đã trở lại trên thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sau khi địa phương là "vùng xanh" trở về bình thường mới. 

Như vậy, trải qua gần hai tháng chống dịch quyết liệt tại “vùng đỏ”, lần đầu tiên Bình Dương đạt được sự giảm sâu số ca mắc mới trong ngày. Đây là tín hiệu tốt cho mục tiêu “bình thường mới”, hoàn thành dập dịch tại những vùng vẫn đang bị phong tỏa.

Cụ thể, các ca mắc chủ yếu ghi nhận trong các khu phong tỏa (1.182 ca), 71 ca được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng. Đáng quan tâm là một chùm lây nhiễm mới vừa phát hiện tại “vùng xanh” Thủ Dầu Một với 73 ca trong một con hẻm có đông người ở nhà trọ, đã được khoanh vùng, khống chế. Tuy nhiên, đây là ổ dịch mới chưa xác định được nguồn lây, cần cảnh giác và có biện pháp khẩn trương khống chế nhằm dập tắt nhanh mầm bệnh.

Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 179.705 ca mắc COVID-19; trong đó 144.506 ca đã xuất viện; 1.683 ca tử vong. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Bình Dương hiện đang gấp rút hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại những vùng còn đỏ; đồng thời luân phiên lấy mẫu sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng tại các vùng xanh để chủ động phương án phòng, chống dịch tại địa phương.

Chú thích ảnh
Vận hành hệ thống xét nghiệm COVID-19 tự động tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để đẩy nhanh xét nghiệm trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 20/9, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức đưa vào khai thác hệ thống PCR tự động Alninity M hiện đại của hãng TherMo - USA.

Đây là hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện nhiều mẫu xét nghiệm PCR, rút ngắn thời gian xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tiết kiệm nhân lực do hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. Hệ thống có công suất cao có thể thực hiện được khoảng 1.200 mẫu/24 giờ. Thời gian trả kết quả khoảng 3 giờ và thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR chỉ từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút, rút ngắn hơn nhiều so với quy trình trước đây. Đặc biệt, hệ thống xét nghiệm PCR tự động này được thiết lập theo một quy trình ưu tiên đối với mẫu khẩn, cấp cứu, được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần chờ đợi hoặc gây ảnh hưởng tới quy trình máy đang vận hành.

Việc trang bị và đưa vào vận hành khai thác hệ thống Alinity M hiện đại góp phần nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên trong công tác xác định các F0, bảo đảm an toàn trong môi trường của trung tâm và ngoài cộng đồng, phục vụ bệnh nhân đến khám, điều trị tại đơn vị; đồng thời hỗ trợ công tác sàng lọc, phân loại F0 tại các cơ sở y tế; sẵn sàng hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp trong công tác xét nghiệm cộng đồng, góp phần phát hiện, kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên địa bàn thị xã Tân Uyên khi nhiều tháng nay đây là điểm nóng về dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.