Phòng, chống bệnh tay chân miệng, không để lây lan rộng

Năm nay, bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Hiện nay, tốc độ mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh do thời tiết diễn biến bất thường. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp mắc và tử vong, không để bùng phát, lan rộng, kéo dài, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung khu vực có số mắc bệnh cao, nguy cơ bùng phát dịch.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện tiếp nhận và khám cho trên 180 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, trong đó, có trên 120 ca điều trị nội trú. Khoa Truyền nhiễm liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng, trong đó có ca phải thở máy. Giai đoạn cao điểm, mỗi ngày, Khoa tiếp nhận từ 10 - 15 bệnh nhân tay chân miệng. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh từ tháng 4 đến nay, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh.

Bác sĩ Vũ Thị Son, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, bệnh tay chân miệng có nhiều dấu hiệu để nhận biết như: Nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng, sốt cao liên tục không hạ, dễ nôn ói, run tay run chân, đi không vững, thở mệt, ngủ thường bị giật mình. Do bệnh tay chân miệng chuyển biến nhanh, khó lường, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, phát hiện triệu chứng nặng, từ đó kịp thời điều trị.

Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh, do đó, để chủ động phòng, chống, những gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi và các điểm giữ trẻ cần đặc biệt lưu ý thực hiện giải pháp phòng, chống bệnh, trong đó, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng là biện pháp quan trọng nhất. Ngoài ra, cần tăng cường vệ sinh bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, tăng cường bổ sung vitamin cho trẻ, nhất là vitamin C, bác sĩ Vũ Thị Son khuyến cáo.

Chú thích ảnh
Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận và khám cho 181 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. 

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh tay chân miệng, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch phát sinh. Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, điều trị bệnh nhân. Đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong; thực hiện tốt phòng, chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tăng cường tập huấn về giám sát, điều trị bệnh chân tay miệng tại tất cả các tuyến, đặc biệt là tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập, đồng thời khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tiêu độc khử trùng toàn diện nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus lây lan trên diện rộng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.