Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Hà Nam

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Nguyễn Thanh Dương cho biết, bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng trở lại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Từ ngày 15 - 25/9, toàn tỉnh ghi nhận 25 trường hợp có biểu hiện lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết, trong khi từ đầu năm 2018 đến ngày 14/9 chỉ ghi nhận 3 trường hợp.  

Chú thích ảnh
Phun hóa chất diệt muỗi phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Huyện Lý Nhân là địa bàn có số lượng nhiều nhất với 23 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó xã Nhân Chính có 18 trường hợp. Các trường hợp khác nằm rải rác ở huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý. Đến sáng 25/9, còn 5 trường hợp đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, chưa ghi nhận trường hợp tử vong và biến chứng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiến hành điều tra dịch tễ, cho thấy, tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, các bệnh nhân sốt xuất huyết đều không đi đâu xa khỏi địa phương trong vòng một tháng gần đây; giám sát véc tơ truyền bệnh ghi nhận muỗi trưởng thành và nhiều ổ bọ gậy tại các hộ gia đình, môi trường sống và xung quanh nhà ẩm thấp, nhiều nước đọng, phế thải, các dụng cụ chứa nước lớn không có cá, không có nắp đậy kín và có nhiều bọ gậy. Tại những địa phương khác, các bệnh nhân đều từ thành phố Hà Nội trở về, sau đó thì mắc bệnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Dương, ngành Y tế tỉnh Hà Nam đang tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương; tổ chức giám sát điều tra, xử lý ổ bệnh và các trường hợp tản phát; chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành cũng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, lật úp và loại bỏ các vật dụng đọng nước, khi có các dấu hiệu mắc sốt xuất huyết như: sốt cao đột ngột, đau nhức cơ thể, trên da xuất hiện chấm đỏ hay vết bầm, chảy máu cam, chảy máu chân răng… phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng cũng như lây lan ra cộng đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.