Xuất hiện ổ bệnh sốt xuất huyết đầu tiên tại vùng lũ Thạch Thành, Thanh Hóa

Chiều 7/9, bà Phạm Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết đã ghi nhận ổ bệnh sốt xuất huyết tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành với 11 ca mắc, trong đó có 5 ca dương tính với sốt xuất huyết Dengue.

Trước tình hình phát sinh ổ bệnh sốt xuất huyết ở xã Thành Kim, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành giám sát véc tơ sau phun hóa chất tại thôn 6, mở rộng điều tra véc tơ và bệnh nhân tại thôn 5 và thôn 7 (giáp ranh với thôn 6).

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trong ngày, thau rửa các chum, vại chứa nước, thả cá diệt lăng quăng, bọ gậy, xử lý các điểm tồn đọng nước.

Đồng thời, tổ chức 4 đoàn tiến hành phun hóa chất toàn bộ 135 hộ gia đình tại thôn 6, 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, trạm y tế và UBND xã Thành Kim; làm công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại khu vực thôn 7 và thôn 5.

Đến ngày 7/9, các đơn vị chức năng đã kiểm tra và làm thủy vực 118/125 hộ tại thôn 7, 110/115 hộ tại thôn 5; trên địa bàn xã Thành Kim không ghi nhận bệnh nhân mắc mới; có 7 ca đã điều trị ổn định và còn 4 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

Hiện nay, ngành Y tế địa phương đang tiếp tục kiểm tra và xử lý ổ bọ gậy, phun hóa chất tại các thôn còn lại và phân công trách nhiệm cho cán bộ giám sát bệnh nhân mới mắc, tổ chức tuyên truyền vận động người dân chủ động làm vệ sinh môi trường, thu gom dụng cụ phế thải, thau rửa các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, khơi thông cống rãnh tại hộ gia đình, tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh.

Trong đợt lũ lụt cuối tháng 8, đầu tháng 9, Thành Kim là một trong những xã bị ngập nặng ở huyện Thạch Thành. Nước sông Bưởi dâng đã làm ngập thôn Ngọc Bồ, thôn 3 Tân Sơn của xã Thành Kim, khiến 130 hộ với trên 500 nhân khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của lũ lụt.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.