Tiền Giang tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu

Thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, ngày 18/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ tôn vinh, tuyên dương những trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu đang công tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương, có nhiều đóng góp, nỗ lực đưa khoa học công nghệ vào đời sống, thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới của đất nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu. 

Theo thống kê, Tiền Giang hiện có trên 22.000 trí thức có trình độ từ đại học trở lên; trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó Giáo sư, 76 Tiến sĩ và 1.167 Thạc sĩ có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và là nòng cốt trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Chứng nhận danh hiệu trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2022 và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho 37 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có nhiều đóng góp xuất sắc, những giải pháp khoa học sáng tạo, những công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất và đời sống; góp phần thúc đẩy công cuộc khuyến học, khuyến tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Tiền Giang.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, Thạc sĩ Dương Văn Bon cho biết, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội". Với ý nghĩa đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần quan tâm tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền sâu rộng các cơ chế, chính sách thu hút các cá nhân hoạt động khoa học - công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, nhất là những trí thức quê Tiền Giang tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ nói chung. Ngoài ra, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, phù hợp các mục tiêu, định hướng chiến lược về phát triển khoa học - công nghệ đến năm 2030, cũng như đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. 

Tỉnh Tiền Giang đưa ra các giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cụ thể là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các chính sách, giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn; phát triển các kênh tài trợ, hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các dự án khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên tập huấn, hội thảo, giáo dục cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ từ Trung ương đối với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo ở địa phương.

Tiền Giang cũng chú trọng thúc đẩy tăng cường hàm lượng khoa học - công nghệ trong các dự án khởi nghiệp, tận dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vào đời sống.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN