Lào Cai quyết tâm cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập

Ngày 27/1, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng... nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nêu rõ, dưới ánh sáng cách mạng của Đảng soi đường, từ đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh yêu nước ở Lào Cai dâng lên mạnh mẽ. Với quyết tâm một lòng đi theo Đảng, sự đấu tranh, hy sinh của nhân dân các dân tộc Lào Cai cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, ngày 05/3/1947, Hội nghị toàn thể đảng viên tỉnh Lào Cai được khai mạc và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 07 đồng chí, do đồng chí Lê Thanh làm Bí thư. Sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 05/3/1947 đã đi vào lịch sử, đây là bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng ở địa phương, ghi dấu sự mở đầu trong hành trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Tháng 10 năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập trong điều kiện có nhiều khó khăn do lịch sử để lại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực vươn lên của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã có bước chuyển mình nhanh chóng. Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, sau 30 năm tái lập, Lào Cai đã vươn lên trở thành tỉnh đứng tốp đầu trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 1991 - 2020 đạt 10,4%/năm. So với năm 1991, quy mô GRDP gấp hơn 18 lần, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gấp 252 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp trên 100 lần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh từ 54,8% (năm 1991) xuống còn 8,46% (năm 2020) theo tiêu chí mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, nền nếp trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc. 

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì một Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định những mục tiêu lớn, không chỉ cụ thể cho 5 năm mà cho cả tầm nhìn dài hạn để đến năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và phấn đấu đến năm 2045 Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của cả nước. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, khó dự đoán sẽ tiếp tục có nhiều tác động, ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của Lào Cai. Với quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, năm 2022 được xác định vừa là năm bản lề, vừa là năm tăng tốc để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, kế hoạch 5 năm. Do vậy, năm 2022, Lào Cai tiếp tục đặt ra các mục tiêu ở mức cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên >10%; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng. 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, mừng Đảng 92 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống và kết những kết quả đã đạt được; không ngừng cố gắng, nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Lào Cai phát triển trên các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh tại thành phố Lào Cai.

Hương Thu (TTXVN)
Hân hoan chào đón 92 năm thành lập Đảng
Hân hoan chào đón 92 năm thành lập Đảng

Ngày 26/1, tại Nhà Hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn niềm tin” do Báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN