Khởi công loạt công trình về giáo dục, thể thao trọng điểm

Sáng 19/8, tại Lâm Đồng và Lai Châu, nhiều công trình, dự án được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lâm Đồng khởi công phân khu huấn luyện thể thao 100 tỷ đồng

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi lễ khởi công công trình sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Sáng 19/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng khởi công Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Lạt.

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 10,29 ha tại phường 7, thành phố Đà Lạt cũ (nay là phường Langbiang - Đà Lạt) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư. Trung tâm bao gồm 3 phân khu chính gồm B1, B2 và B3. Trong đó khu B3 có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, được xây dựng với diện tích 3,45 ha gồm các hạng mục chính: Khu bể bơi có mái che, khu tập Golf và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/6/2026.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và sớm đưa vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu thể thao quốc gia. Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của Nhà ước, các cấp nộ, ngành với mục tiêu xây dựng nền thể thao hiện đại, nâng cao sức khỏe nhân dân, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đóng góp cho thành tích quốc tế của thể thao Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, việc khởi công đầu tư xây dựng Khu B3 - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt là bước đi mang tính chiến lược, nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng huấn luyện. Dự án góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao thành tích thể thao và góp phần khẳng định vai trò của tỉnh Lâm Đồng là trung tâm thể thao chất lượng cao của cả nước, khu vực. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động các hạng mục trong Trung tâm cũng góp phần tạo điều kiện để thể thao tỉnh Lâm Đồng được tiếp cận với cơ sở tập luyện hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng vận động viên tỉnh nhà.

Chú thích ảnh
Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Lạt tại phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng) có quy mô 10,29 ha gồm 3 phân khu chính: B1, B2, B3. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt được quy hoạch để trở thành một trung tâm huấn luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam...

Hiện, Khu B1 với diện tích 3,07 ha được thiết kế để xây dựng khu nhà ở cho huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên, cùng các cơ sở hỗ trợ, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026. Khu B2 của Trung tâm có diện tích 3,77ha, là nơi xây dựng khối nhà thi đấu đa năng, được khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2025.

Lai Châu khởi công hai dự án trường nội trú

Tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công Dự án Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Phong Thổ; Dự án xây dựng nhà nội trú Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh.

Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ - Điểm cầu được kết nối trực tiếp với chương trình trực tuyến của Đài truyền hình Việt Nam. Dự án được triển khai với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất đồng bộ cho khoảng 1.000 học sinh của xã Phong Thổ (trong tổng số hơn 4.600 học sinh toàn xã), từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số.

Công trình có diện tích quy hoạch khoảng 4,5 - 5 ha, được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh với nhiều hạng mục, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã quan tâm, đồng hành, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Đây là minh chứng sinh động cho truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số. Tỉnh sẽ quan tâm sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả công trình, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tỉnh cũng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù của địa phương, phản ánh bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng biên. Mọi hoạt động trong trường đều hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng, an toàn, thân thiện và khích lệ sự phát triển toàn diện của học sinh. Dự án được kỳ vọng sẽ là khởi điểm cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng Lượng Quốc gia Việt Nam và tỉnh Lai Châu. Dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khẳng định, công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện nghĩa Đảng, tình dân, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đặc biệt, đây là sự đầu tư cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông bày tỏ mong muốn công trình sẽ phát huy giá trị trong giáo dục, đào tạo.

Để đảm bảo quyền học tập của trẻ em vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dân tộc thiểu số có môi trường học tập tốt nhất, đồng thời góp phần củng cố an ninh quốc phòng, ổn định xã hội tại khu vực biên giới, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương hoàn tất đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định.

Sáng cùng ngày, tỉnh Lai Châu tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Trường hiện có 12 lớp với 420 học sinh, dự kiến đến năm học 2028 - 2029 sẽ tăng lên 15 lớp với 525 học sinh. Cơ sở vật chất của trường còn thiếu 8 phòng học bộ môn, phòng đa chức năng và chỗ ở cho khoảng 140 học sinh. Việc xây dựng nhà nội trú nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sau khi sắp xếp, từ ngày 1/7/2025, Lai Châu còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 11 xã biên giới. Với hơn 50 vạn dân, 20 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%, Lai Châu vẫn là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (19,46%).

Nguyễn Dũng - Quý Trung (TTXVN)
Đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm
Đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm

Sáng 19/8, tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Thái Nguyên đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN