Hải Dương tăng cường kiểm soát chi ngân sách

Thực hiện kế hoạch giám sát trước kỳ họp, chiều 25/11, tại thành phố Hải Dương, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về công tác thu, chi ngân sách trong năm 2021.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, biểu dương Kho bạc Nhà nước Hải Dương đã chủ động trong công tác cải cách hành chính; thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn,  quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp các ý kiến, đề xuất của Kho bạc Nhà nước tỉnh, báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu, chi ngân sách. Ban Kinh tế - Ngân sách cần tăng cường công tác giám sát đối với đầu tư công trên địa bàn nhất là về thủ tục, trình tự và tổ chức chất vấn cơ quan chức năng nếu có bất cập.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc khối tài chính, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh để có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh, quyết toán.

Theo ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương, đến ngày 25/11, tổng thu ngân sách nhà nước ở địa phương là trên 18.600 tỷ đồng, đạt 140,2% dự toán năm (tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020). Đến ngày 25/11, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chi thường xuyên cho ngân sách địa phương là trên 7.500 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo sang 2021 là hơn 238 tỷ đồng (đạt trên 57,8%); giải ngân nguồn vốn trong nước ngân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là trên 3.000 tỷ đồng (đạt trên 66,9%).

Cũng theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương, ngay từ đầu năm, kho bạc đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chủ động hoàn tất hồ sơ pháp lý, nghiêm thu khối lượng để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, sớm đưa các dự án vào sử dụng. Đặc biệt là giải ngân cho các cơ quan, đơn vị mua sắm trang, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương cũng tăng cường công tác kiểm toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ, đúng quy trình đã được công khai hóa, đúng quy định hiện hành. Để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Kho bạc Hải Dương khi chi các khoản phải có đầy đủ hồ sơ, có trong dự toán được duyệt, không vượt tiêu chuẩn, định mức; kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách nhưng không đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức.

Kho bạc cũng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn (trừ Hội Người mù và lực lượng vũ trang). Tỷ lệ bình quân hồ sơ giao dịch với kho bạc nhà nước các cấp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,8%; tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương cũng kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cần ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công để làm căn cứ cho các đơn vị thực hiện đặt hàng theo quy định. Hải Dương cũng cần tổ chức thi tuyển công chức, viên chức hàng năm để kịp thời có đủ số cán bộ làm việc để tránh tình trạng các đơn vị ký hợp đồng đối với cán bộ làm công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cần thường xuyên giám sát, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phù hợp với thực tế và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Tại buổi làm việc, bà Trịnh Thúy Nga, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, đã tiếp thu các kiến nghị của Kho bạc Nhà nước tỉnh và khẳng định sẽ chọn lựa các vấn đề, nội dung quan trọng để tiến hành giám sát, chất vấn.

Bà Trịnh Thúy Nga cũng đề nghị, trong thời gian tới Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nội dung, trình tự, thủ tục chi ngân sách để đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.