Chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng mùa khô

Bước vào mùa khô 2024, dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường xuyên ở cấp IV (nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra vùng trọng điểm cháy rừng, thực hiện phương châm "4 tại chỗ", qua đó kịp thời xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy rừng.

Chú thích ảnh
Cán bộ kiểm lâm Quảng Trị tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông về bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, trên địa bàn Quảng Trị xảy ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, kèm theo gió Tây Nam khô nóng, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Từ đầu năm 2024, lực lượng bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông phải túc trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa, tuần tra thực địa ở những vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

Ông Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.000 ha rừng trải dài trên 15 xã, thị trấn của 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông. Ở đây ảnh hưởng khí hậu của Lào rất lớn, mùa nắng nóng đến rất sớm so với đồng bằng nên Ban quản lý tập trung phòng, chống cháy rừng ngay từ tháng đầu năm, túc trực 24/24 giờ và làm tốt việc phát luồng, tạo đường băng cản lửa.

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không đốt rừng làm nương rẫy. Trong mùa khô năm nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông đã nâng cấp đường ranh cản lửa ở khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng thuộc các xã Hướng Linh, Hướng Phùng, Tân Thành thuộc huyện miền núi Hướng Hóa...

Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (huyện Đakrông) có diện tích hơn 37.600 ha, nằm trên địa bàn 7 xã gồm: Triệu Nguyên, Ba Lòng, Húc Nghì, Ba Nang, Tà Long, A Bung và Đakrông. Đây được xem là kho tài nguyên quý giá, nơi lưu giữ sự đa dạng sinh học cao, với nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, quý hiếm, có nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

Theo ông Hà Văn Bắc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, diện tích rừng trong khu bảo tồn rộng lớn, lại giáp với đất rừng của nhiều hộ dân vùng đệm nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Từ đầu năm đơn vị đã chủ động rà soát, lên phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, xác định các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ bị xâm hại cao để ưu tiên bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ.

"Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động bà con sống ở vùng đệm về phòng cháy, chữa cháy; lực lượng chuyên trách thường trực 24/24. Những nương rẫy của bà con tiếp giáp với khu bảo tồn thì lực lượng kiểm lâm gặp trực tiếp, hướng dẫn họ cách phòng, chống cháy rừng, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa đem vào rừng", ông Bắc chia sẻ.

Từ đầu năm 2024, UBND huyện Đakrông đã có văn bản gửi các ban ngành, địa phương và chủ rừng yêu cầu tăng cường quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông chủ động rà soát, bổ sung phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng; đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống cháy rừng của các địa phương trọng điểm và chủ rừng lớn trên địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Cán bộ Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông phối hợp với Tổ quản lý rừng cộng đồng thôn Cựp, xã Húc Nghì, huyện Đakrông tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Quảng Trị hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng là 252.000 ha; độ che phủ rừng đạt 49,8%, trong đó có 140.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Phần lớn diện tích rừng ở đây có thảm thực dày, rải rác có bom mìn sót lại sau chiến tranh nên rất nguy hiểm trong mùa nắng nóng. Khi xảy ra cháy rừng, khả năng cứu chữa rất khó khăn.

Những ngày qua, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, đôn đốc các chủ rừng và đơn vị liên quan thống nhất phương án hỗ trợ lực lượng, phương tiện khi xảy ra cháy rừng. Theo ông Phan Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, việc phòng cháy, chữa cháy rừng phải chủ động từ sớm, từ xa như tạo các đường băng, đường ranh cản lửa. Đặc biệt coi trọng phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ hơn 21.000 ha đất và rừng, thuộc địa bàn các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) và Linh Trường (huyện Gio Linh) đang có nguy cơ cháy rừng rất cao trong mùa nắng nóng. Từ đầu mùa nắng nóng 2024, lực lượng bảo vệ rừng đã phải "căng mình" ở các chốt trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, tuyên truyền, phòng chống cháy rừng.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, các chủ rừng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại chỗ, chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng vào rừng trong mùa cao điểm nắng nóng; hướng dẫn người dân xử lý lớp thực bì đúng kỹ thuật.

Cùng đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh và các lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền các địa phương đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng...

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị xảy ra 9 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 24ha rừng trồng, huy động hơn 1.000 người tham gia chữa cháy.

Nguyên Linh (TTXVN)
Ứng phó kịp thời với hạn hán, xâm nhập mặn và nguy cơ cháy rừng
Ứng phó kịp thời với hạn hán, xâm nhập mặn và nguy cơ cháy rừng

Thời gian qua, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và cháy rừng xảy ra ở nhiều khu vực trong cả nước, trong đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng rất nặng nề của các hình thái thời tiết trên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn còn kéo dài trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN