Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Ngày 13/1, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 77, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an huyện Vân Hồ và Công an thành phố Sơn La, Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã đạt được.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, Công an tỉnh Sơn La cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, Công an tỉnh Sơn La cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện hiệu quả quan điểm “an ninh chủ động” trên mọi mặt công tác; tham mưu, quán triệt và thực hiệu hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về “dân tộc”, “tôn giáo”. Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính…

Năm 2021, Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, giải pháp quan trọng về đảm bảo an ninh trật tự; chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố với tỷ lệ giải quyết đạt 92,06%; tỷ lệ khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 96,5%; bắt, vận động, thanh loại 27% đối tượng truy nã và 68% đối tượng truy nã phát sinh. Công tác trật tự an toàn được giữ vững, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế; tai nạn, va chạm về giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Công an tỉnh hoàn thành kế hoạch thực hiện các Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đã thu nhận 846.508 hồ sơ, đạt 97,4% theo chỉ tiêu Bộ Công an giao; tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 95,59%; hoàn thành chuyển hóa 19 địa bàn trọng điểm và 34 địa bàn đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của lực lượng Công an Sơn La được triển khai toàn diện, đồng bộ và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến…

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Công an huyện Vân Hồ và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Sơn La, trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 3 tập thể...

TTXVN/Báo Tin tức
Lực lượng Công an Thủ đô - thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, lá chắn phòng, chống dịch COVID-19
Lực lượng Công an Thủ đô - thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, lá chắn phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 6/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai chương trình công tác và phát động thi đua năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN