Ảnh hưởng bão số 5: Ninh Bình ghi nhận 1 người tử vong; 7.910 ha bị lúa ngập trắng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, tính đến trưa 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết, 20 người bị thương do dông lốc; trên 34.000 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 7.910 ha bị ngập trắng; 33 ha nuôi tôm ở xã Giao Thủy và xã Rạng Đông bị tràn bờ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng kiểm tra điểm sạt lở tại phường Yên Sơn. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 điểm sạt lở tại Khu vực Động Vái Giời (Thung Nham), thuộc phường Nam Hoa Lư; Khu vực Tổ 11, phường Yên Sơn; Thôn 1, xã Phú Long nhưng không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, làm rào chắn khu vực sạt lở và đang tiến hành khắc phục.

Toàn tỉnh có 1.862 tàu/5.726 lao động đã được sắp xếp, hướng dẫn vào nơi neo đậu ổn định tại các cảng và Khu neo đậu.

Để ứng phó với bão số 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của của bão số 5; chủ động phương án phòng, chống; Kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc, vật tư cần thiết để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn (chằng, chống cửa phòng làm việc, kho tàng, các thiết bị máy móc…); Bố trí, phân công lực lượng trực và xử lý phát sinh trong quá trình trực, thời gian trực 24/24h kể từ khi có bão đổ bộ.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt chú ý đến tuyến trực biển và các vị trí đê, kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục; Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ; Đôn đốc các Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ".

UBND các xã, phường; các sở, ban, ngành đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư trang thiết bị. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã có phương án huy động lực lượng để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa bị sập tại phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Để khắc phục hâu quả của bão số 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão theo quy định; chủ động chỉ đạo, đôn đôn đốc các địa phương ứng phó phù hợp với diễn biến của cơn bão, mưa, lũ, sạt lở; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra các phòng, trụ sở làm việc đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tránh gây thiệt hại; thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, thủy lợi; kịp thời phát hiện các sự cố để có phương án đảm bảo an toàn.

Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, chủ động tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh mương, nhất là ở những vùng trũng, thấp khi có mưa lớn; chỉ đạo các địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc để chống úng cho lúa, màu khi có mưa lớn xảy ra; tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt sự bùng phát của sâu bệnh hại như: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn... sau bão để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra.

Thanh Tuấn (TTXVN)
Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5
Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

Sau khi cơn bão số 5 đi qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn tại các xã vùng biển của tỉnh Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề, hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng đã có hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN