Di dời khẩn cấp hàng trăm người dân và du khách ở Sa Pa đến nơi an toàn

Trong đêm 21/7, lực lượng chức năng phường Sa Pa (Lào Cai) đã thực hiện di dời khẩn cấp hàng trăm người dân và du khách đến nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xã Đông Cuông cắm biển cảnh báo nguy cơ ngập lụt trong đêm 21/7/2025. Ảnh: TTXVN phát

Các ngành và chính quyền địa phương của Lào Cai đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tính đến 22 giờ đêm 21/7, lực lượng chức năng phường Sa Pa đã tuyên truyền vận động, di dời khẩn cấp 28 gia đình với 139 nhân khẩu; 1 lán công nhân với 71 người và 10 khách du lịch nước ngoài về nơi an toàn. 

Trước đó, lực lượng chức năng Sa Pa đã tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát và phát hiện có khoảng 40 khu vực, điểm có nguy cơ sạt lở đất đá sụt lún, lũ quét, ngập lụt trên địa bàn. Chính quyền phường Sa Pa triển khai căng dây, cắm biển cảnh báo; hỗ trợ người dân các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản và kiên quyết sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã Châu Quế kiểm tra các vị trí nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, diễn biến bất thường của thời tiết trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổng rà soát, vận động nhân dân di dời người và tài sản; chủ động bố trí các điều kiện cần thiết thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong trường hợp xảy ra thiên tai, mưa bão, xây dựng phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống nghiêm trọng. Các xã, phường phát động phong trào "Toàn dân tự giác khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây cối, phát quang bụi rậm" tại các thôn, bản, tổ dân phố (hoàn thành trong ngày 22/7 và duy trì thường xuyên) nhằm khơi thông, không để xảy ra tình trạng ngập úng.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, đập thủy điện có phương án trong công tác xả lũ, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Trước khi xả lũ phải thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân theo quy định để chủ động phương án ứng phó, di dời người, tài sản.

Đặc biệt, UBND các xã, phường chủ động tuyên truyền hằng ngày trên hệ thống loa phát thanh cơ sở liên tục với thời lượng 30 phút/lần và tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trước, trong và sau bão; trong đó, chú ý tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, chằng chống nhà cửa, nhận biết các dấu hiệu có thể sạt lở đất, lũ quét, lũ ống...

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng.

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.