Di dời dân khỏi khu nhà nghiêng nguy hiểm ở ngõ Thổ Quan 1, Hà Nội

Tất cả các hộ dân sống tại khu nhà sập lún ở ngõ Thổ Quan 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đến ngày 19/8 đã được di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão số 3 đang ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội.
Di dời dân khỏi khu nhà nghiêng nguy hiểm ở ngõ Thổ Quan 1, Hà Nội ảnh 1

Ngôi nhà nghiêng 177 được căng dây, treo biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Ông Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết thêm, trong tuần tới, các hộ dân và UBND phường Ô Chợ Dừa sẽ có cuộc gặp mặt bàn bạc phương án tháo dỡ khu nhà bị sập lún. Trước đó, để phòng chống diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Đống Đa khẩn trương tổ chức di dời ngay các hộ dân đang sinh sống tại số nhà 177, 179, 181, 183 ngõ Thổ Quan 1, phường Ô Chợ Dừa (là các nhà thuộc diện nhà nguy hiểm) ra khỏi nhà nguy hiểm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND quận Đống Đa bố trí nhà tạm cư để các hộ dân ổn định nơi ở trong mùa mưa bão; hướng dẫn UBND quận tổ chức lập phương án phá dỡ các nhà nguy hiểm nêu trên, đảm bảo an toàn cho người và các công trình liên quan. Từ 2 vụ sập nhà nghiêm trọng liên tiếp xảy ra gần đây tại 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình) và biệt thự 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), đặc biệt sau khi Hà Nội chỉ đạo các địa phương rà soát những ngôi nhà cổ, ngôi nhà có nguy cơ sập đổ, chính quyền phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đã vào cuộc rốt ráo hơn trong việc xử lý ngôi nhà nghiêng nguy hiểm 177 ngõ Thổ Quan 1, mặc dù ngôi nhà này được phát hiện nghiêng gây nguy hiểm cho các hộ dân từ 6 năm nay. Như tin Báo Tin Tức đã đưa, ngôi nhà nghiêng số 177 nằm trong dãy nhà cao tầng nằm sát nhau, gồm nhà số 177, 179, 181 và 183 ngõ Thổ Quan 1. Được biết, khu nhà này được xây dựng cách đây gần 20 năm với móng nằm trên nền đất yếu nên xuất hiện hiện tượng lún và nghiêng diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện nay, ngôi nhà số 177 đã bị nghiêng tới 65 cm, gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân sống ở khu vực gần đó. Bà Phạm Đỗ Thanh Thùy, chủ ngôi nhà nghiêng cho biết, từ những năm 2007 – 2008, gia đình bà đã nhận thấy ngôi nhà bắt đầu có dấu hiệu nghiêng. Đến năm 2010, tình trạng nghiêng của ngôi nhà ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đình bà đã làm đơn kiến nghị tới UBND phường Ô Chợ Dừa. Sau đó, lãnh đạo phường đã triệu tập cuộc họp 4 gia đình, gồm số nhà 177, 179, 181, 183 nhưng do không có sự thống nhất phương án tháo dỡ của 4 hộ kể trên, nên người dân ở đây vẫn phải sống trong lo sợ từ ẩn họa của ngôi nhà 177. Không thể sống trong ngôi nhà nghiêng lộ rõ sự nguy hiểm này, năm 2012, gia đình bà Thùy đã quyết định chuyển đi nơi khác thuê ở để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.