Di dời 200 hộ dân Hậu Giang nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng

200 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng của tỉnh cần phải về nơi ở mới an toàn, chậm nhất là tháng 9 tới, trước khi lũ chính vụ đổ về.
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đang triển khai kế họach di dời 200 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng của tỉnh về nơi ở mới an toàn; trong đó tập trung nhiều ở các huyện: Phụng Hiệp (100 hộ), Châu Thành (46 hộ), thị xã Ngã Bảy (33 hộ)...Dự kiến những hộ dân này sẽ di dời xong chậm nhất là tháng 9 tới, trước khi lũ chính vụ đổ về.
Di dời 200 hộ dân Hậu Giang nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng ảnh 1

Sạt lở tại thị xã Ngã Bảy (ảnh: thanhnien.com.vn)

Ông Huỳnh Thành Hữu, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết: Hiện Chi cục phối hợp với chính quyền các địa phương đã thẩm định xong 179 hộ trên các tuyến sông lớn có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng như: sông xáng Cái Côn, Búng Tàu, Lái Hiếu, Cái Dầu, Mái Dầm, Nàng Mau, kênh Hậu Giang 3… Hiện nhiều hộ dân đang khẩn trương triển khai di dời.21 hộ còn lại sẽ được Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phân bổ cho huyện Châu Thành A thẩm định xong trong tháng 6/2012. Tổng kinh phí để hỗ trợ cho các hộ dân di dời trong năm nay là 2 tỷ đồng do Trung ương cấp, bình quân mỗi hộ di dời sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng.Cũng theo ông Hữu, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện còn khoảng 1.500 hộ dân đang sinh sống trong vùng sạt lở cần được di dời. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên Chi cục chỉ lựa chọn những hộ dân có nhu cầu bức xúc nhất để thực hiện trong năm nay. Tất cả những hộ được chọn để di dời đều rất phấn khởi vì được Nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời về nơi ở mới an toàn.Hiện đang bước vào mùa mưa bão trong khi trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều hộ dân xây cất nhà và sinh sống bên bờ sông, thường xuyên phải đối phó với các hiểm họa thiên tai, đe dọa đến tính mạng, tài sản. Hậu Giang đang rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương để giúp người dân di dời đến nơi ở mới an toàn.Ngọc Thiện

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.