An Giang đưa 800 hộ dân vùng sạt lở vào công trình vượt lũ

Từ đầu mùa lũ 2011 đến nay, tỉnh An Giang đã đưa 800 hộ dân có nhà bị ngập lũ, sạt lở vào sinh sống ổn định, an toàn; phát huy có hiệu quả các công trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn...

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, nhờ tranh thủ hoàn thành sớm phần tôn nền của 42 cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II (2008 - 2013) nên từ đầu mùa lũ 2011 đến nay, tỉnh An Giang kịp thời đưa 800 hộ dân có nhà bị ngập lũ, sạt lở vào sinh sống ổn định, an toàn; phát huy có hiệu quả các công trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, “Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ” giai đoạn II ở tỉnh An Giang có tổng diện tích trên 224 ha, kinh phí trên 1.074 tỷ đồng, tạo 12.616 nền nhà. Đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành tôn nền 100% cụm, tuyến; đã khởi công hệ thống giao thông, thoát nước cho trên 57% công trình; triển khai 16,66 % hệ thống nước sinh hoạt và 7,14% cụm, tuyến có hệ thống điện (hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng). Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí cho 2.500 hộ dân thuộc các huyện An Phú, Tân Châu, Châu Thành, Châu Đốc, Thoại Sơn vào sinh sống tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Đây chủ yếu là hộ có nhà ở cạnh bờ sông, kinh, rạch nằm trong diện phải di dời để đảm bảo vệ sinh môi trường; hộ có nhà bị ngập do lũ; hộ có nhà nằm trong vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở; hộ nghèo...

Từ năm 2001, tỉnh An Giang triển khai “Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ” bằng nguồn vốn trung ương và địa phương, chia thành giai đoạn I (2001 - 2006) và giai đoạn II (2008 - 2013). Chương trình đã triển khai tổng số 245 cụm, tuyến dân cư vượt lũ; bố trí 51.169 nền, trong đó có 40.585 nền cơ bản và 10.584 nền linh hoạt sinh lợi; hiện đã có 33.186 hộ vào ở ổn định, an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, tiến độ thực hiện các cụm, tuyến dân cư vượt lũ ở tỉnh An Giang còn chậm vì thiếu nguồn vốn đầu tư./.

Thu Trang

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.