ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận đối với Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, với 187 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ngày 30/10, đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt sự phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt đối với Cuba trong nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, ĐHĐ LHQ từng nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Năm 2023, nghị quyết yêu cầu chấm dứt chính sách này của Mỹ cũng đã giành được ủng hộ với đa số áp đảo.

Tại kỳ họp lần này của ĐHĐ LHQ, hơn 30 tham luận của đại diện các quốc gia và nhóm quốc tế khác nhau đã bày tỏ phản đối cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống lại quốc gia Caribe này, đồng thời bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng cuộc phong tỏa chống lại Cuba là một cuộc chiến kinh tế, tài chính và thương mại và các chính sách của Mỹ đã gây ra sự đau khổ cho người dân Cuba nhằm buộc chính phủ quốc đảo Caribê này phải thay đổi. Trong khi đó, đại diện phái đoàn Cuba tại LHQ cũng đưa ra tuyên bố nêu rõ quan điểm của La Habana đối với các lệnh cấm vận của Washington.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Cuba, từ tháng 3/2023-2/2024, chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đã gây ra thiệt hại vật chất ước tính trên 5 tỉ USD đối với nước này, nâng tổng số thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ USD trong hơn 6 thập kỷ qua.

Việt Hùng – Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.