Đèo Lo Xo sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm chia cắt hoàn toàn

Trong 2 ngày qua, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, điểm tiếp giáp xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) và thành phố Đà Nẵng tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở tại vị trí Km 1405 đến 1408 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo. 

Trên tuyến có ít nhất 3 điểm sạt lở lớn khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông bị tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang nổ lực khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, việc khắc phục sạt lở đang gặp nhiều khó khăn

Dưới gạt, trên sạt

Cụ thể, tại km 1408 đến 1405, đoạn qua cầu Đăk Zôn thuộc địa phận thôn Măng Khên xã Đăk Plô sạt lở xảy ra nghiêm trọng. Hàng chục nghìn mét khối đất, đá kèm cây cối từ ta luy dương bị sạt lở, tràn xuống mặt đường hồ Chí Minh. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 300 mét.

Tại hiện trường, đất, đá sạt xuống, cao hơn mặt đường hơn 5 mét. Để khắc phục sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động 4 máy đào, 2 máy xúc đến hiện trường để san gạt trong suốt 2 ngày qua. Ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 tại Quảng Ngãi cho biết: Hiện tại đang mưa lớn, nước trên sườn đồi chảy xuống gây khó khăn cho chúng tôi hốt dọn. Tại vị trí đoạn qua cầu Đăk Zôn, khối lượng sạt lở cực lớn, ước hơn 20.000 mét khối. Tại vị trí thi công, chúng tôi bố trí 4 máy đào, 2 máy xúc. Làm 3 ca xuyên đêm. Chúng tôi cố gắng, kiên quyết thông tuyến 1 vệt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện mưa lớn và gió, rất nguy hiểm cho người và phương tiện thiết bị xe máy tham gia khắc phục sạt lở. Trong quá trình làm việc, dưới san gạt, trên đất, đá tràn xuống nên cực khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia khắc phục sạt lở. 

Mặc dù lực lượng chức năng đã thay nhau làm việc cật lực, không nghĩ tuy nhiên công tác khắc phục sạt lở tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết tại đèo Lò Xo hiện mưa rất lớn, nên tình trạng sạt lở không có dấu hiệu dừng. Mưa càng lớn, đất, đá từ đỉnh ta luy dương theo nước tràn xuống mặt đường ngày một nhiều. Quyết tâm thông tuyến 1 vệt của lực lượng chức năng gặp khó. Mặc dù đã làm việc cật lực 2 ngày qua nhưng lực lượng chức năng cũng chưa thể mở lối để tiếp cận hiện trường phía trong.

Hàng chục người kẹt giữa đèo

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở tại vị trí Km 1405 đến 1408 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo. 

Trong lúc công tác khắc phục sạt lở tại Km 1804 đoạn qua cầu Đăk Zôn gặp rất nhiều khó khăn, ở bên trong, đoạn về thành phố Đà Nẵng, cách vị trí sạt lở khoảng 2 km đã có 40 xe ô tô, chủ yếu xe tải và khoảng 70 người bị mắc kẹt, không thể di chuyển trong suốt 2 ngày qua. 

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau phối hợp, tiếp cận hiện trường để cung cấp lương thực, cơm, bánh mỳ và nước uống cho người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, để tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm số khoảng 70 người bị mắc kẹt, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại hiện trường, anh Nguyễn Vỹ Ly, đội SOS đèo Lò Xo cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương về việc có 40 phương tiện và hàng chục con người mặt kẹt giữa đường do sạt lở trên đèo Lò Xo, đội SOS đã vận động người dân và phối hợp với chính quyền và lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi nấu cơm, cung cấp nhu yếu phẩm để tiếp tế cho mọi người bị mắc kẹt trên đèo. Điểm sạt lở kéo dài hơn 300 mét, khối lượng lớn, chúng tôi bay drone khảo sát, tiền trạm nhằm đảm bảo an toàn khi anh em tiếp tế. Chúng tôi phải cõng, vác đồ ăn, nước uống đi qua điểm sạt lở. Dù khó khăn, nguy hiểm nhưng anh em hết mình vì bà con ở đầu hướng kẹt bên kia.

Bất chấp mưa lớn, sạt lở không có dấu hiệu dừng, trưa nay 28/10 lực lượng chức năng đã lội bộ qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực, nước uống cho số người bị mắc kẹt. Để đến địa điểm tiếp tế, mọi người phải đi bộ, lội qua bùn, đất gần 2 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được mọi người. Là người trực tiếp lội bộ, tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người bị kẹt giữa đường, thượng tá Dương Văn Khôi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết: 3 ngày qua, tình hình hình mưa lớn xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đặc biệt đoạn qua đèo Lò Xo. 

Trước thực trạng trên, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng chức năng và đội SOS đèo Lò Xo phân luồng giao thông, đưa người và phương tiện trên đỉnh đèo về vị trí an toàn, phối hợp đội SOS đưa lương thực, nước cho các phương tiện bị kẹt giữa 2 đoạn sạt lở với 40 phương tiện và 70 con người. Các phương tiện và người đã kẹt đã được chúng tôi và đội SOS đèo Lò Xo phục vụ cơm ăn, nước uống, bánh mỳ để đảm bảo tài xế và người dân bị mắc kẹt không bị đói, khát.

Hiện tại, đến 13 giờ, tình trạng mưa trên đèo Lò Xo ngày một lớn. Mưa không có dấu hiệu dừng. Công tác khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo ngày một khó khăn hơn. Trước thực trạng hàng loạt người và phương tiện bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo, phóng viên TTXVN tại tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã chở hàng chục thùng nước uống trong trưa nay để cung cấp cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nơi đây, người bị kẹt trên đèo Lò Xo.

Bài, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.