Đến ngày 19/12, dự kiến thông xe kỹ thuật gần 30 km đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện các dự án thành phần Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến có tổng chiều dài 29,2 km vào ngày 19/12.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc. 

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 76,3 km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Dự án do UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Long An (nay là Tây Ninh) làm cơ quan chủ quản với 4 dự án thành phần xây lắp (thành phần 1, 3, 5, 7) và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng (2, 4, 6, 8). 

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, đến nay, dự án thành phần 1, 3, 5 sản lượng thực hiện đạt khoảng 52 - 65% giá trị hợp đồng, trong khi dự án thành phần 7 đạt 78% giá trị hợp đồng. Tiến độ dự án thành phần 7 cơ bản đáp ứng yêu cầu; còn lại dự án thành phần 1, 3 chậm khoảng 2%, dự án thành phần 5 chậm khoảng 9% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 19/12, dự án sẽ thông xe kỹ thuật và thông tuyến được 66,3/70,1 km (không bao gồm 6,2 km thuộc dự án thành phần do Bộ Xây dựng triển khai đã hoàn thành). Cụ thể, dự án sẽ thông xe kỹ thuật 29,2 km đường cao tốc, bao gồm: 14,7 km cầu cạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ; 5 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 3,1 km trên địa bàn Bình Dương trước đây; 6,4 km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, dự án cũng thông tuyến khoảng 37 km, phần lớn trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) trước đây.

Chú thích ảnh
Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đại diện các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án vành đai 3. 

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, các chủ đầu tư đã chủ trì, tổ chức ký kết giao ước thi đua cao điểm 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu các nhà thầu, tư vấn tập trung nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, thi công ca đêm và khẩn trương hoàn thành các mốc tiến độ đề ra của các dự án thành phần. Hiện, các đơn vị tập trung cho các đoạn tuyến có kế hoạch hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Ông Lê Ngọc Hùng cho biết thêm, tiến độ thực hiện dự án chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết khu vực phía Nam năm nay rất bất lợi cho việc thi công xây dựng (mưa nhiều) và sự khan hiếm đột biến vật liệu đá xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ các dự án thành phần vẫn bám sát tiến độ yêu cầu.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai còn 1 số vị trí trụ điện chưa hoàn thành công tác di dời nhưng không ảnh hưởng đến việc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Các nhà thầu hiện đã thảm nhựa được hơn 3 km trong 5 km tuyến chính; từ nay đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành thảm nhựa toàn bộ 5 km trên tuyến chính.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, dự án Vành đai 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là công trình nằm trong kế hoạch hoàn thành mục tiêu đạt 3.000 km đường cao tốc năm 2025. Đoàn kiểm tra số 7 đã đi kiểm tra dự án 3 lần, nhận thấy sự nỗ lực của các địa phương giúp dự án có chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời 7 vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15/12. Đồng Nai sớm giải quyết, bàn giao mặt bằng còn vướng để thi công dự án. Về vật liệu, UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để đảm bảo tiến độ vật liệu cát, đá, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung máy móc thiết bị đẩy mạnh thi công, nghiên cứu giải pháp bám sát tiến độ. Trường hợp vì lý do khách quan chưa đáp ứng tiến độ, các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 đã đi kiểm tra thực tế công trường Dự án xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.