Đến năm 2020 xóa sổ bệnh dại

Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi phía Bắc về tính chất nguy hiểm của bệnh dại; tăng cường công tác quản lý và tiêm vắcxin với đàn vật nuôi là những biện pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản xóa sổ bệnh dại.

Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi phía Bắc về tính chất nguy hiểm của bệnh dại; tăng cường công tác quản lý và tiêm vắcxin với đàn vật nuôi (chủ yếu là đàn chó) là những biện pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản xóa sổ bệnh dại.


Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị liên ngành tăng cường phòng chống bệnh dại tại 10 tỉnh trọng điểm miền Bắc do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 24/5, tại tỉnh Phú Thọ.


Hiện bệnh dại đang có nguy cơ bùng phát cao tại Việt Nam, đặc biệt tại 10 tỉnh trọng điểm: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên và Nghệ An. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) khuyến cáo các địa phương nên xử lý bệnh dại từ gốc, thực hiện nghiêm việc tiêm vắcxin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo.


Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, từ năm 2007 đến nay, các ca bệnh dại trên người có chiều hướng tăng rõ rệt, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc với số người tử vong do bệnh dại luôn ở mức 100 ca/năm. Trong số 571 ca tử vong vì bệnh dại trên cả nước thì 72% số ca xảy ra tại miền Bắc.

Vũ Bắc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.