Đèn LED “thắp sáng” Nobel Vật lý 2014

Bóng đèn LED, một loại đèn dùng nguồn ánh sáng thân thiện với môi trường và tốn ít năng lượng, đã “thắp sáng” giải Nobel Vật lý năm 201đèn LED,4, đồng thời làm rạng tên tuổi của ba nhà khoa học gốc Nhật Bản.
Bóng đèn LED, một loại đèn dùng nguồn ánh sáng thân thiện với môi trường và tốn ít năng lượng, đã “thắp sáng” giải Nobel Vật lý năm 2014, đồng thời làm rạng tên tuổi của ba nhà khoa học gốc Nhật Bản.Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 7/10 đã vinh danh ba nhà khoa học là Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura, trong đó ông Nakamura mang quốc tịch Mỹ. Nhận định về phát minh đèn LED (điốt phát sáng), ban giám khảo nói đây là một phát minh mang tính cách mạng: “Bóng đèn dây tóc thắp sáng thế kỷ 20. Còn thế kỷ 21 sẽ được thắp sáng bằng đèn LED... Đèn LED mới chỉ ra đời cách đây 20 năm nhưng nó đã đóng góp tạo ra ánh sáng trắng làm lợi cho tất cả mọi người. Nhờ đèn LED mà giờ chúng ta đã có nguồn sáng thay thế hiệu quả hơn, lâu bền hơn cho nguồn ánh sáng truyền thống”. Thậm chí, thành viên Ủy ban Nobel Per Delssing còn ca ngợi: “Tôi thực sự nghĩ rằng ngài Alfred Nobel sẽ vui với giải này... Đó thực sự là điều mang lại lợi ích cho nhiều người nhất”.
Đèn LED “thắp sáng” Nobel Vật lý 2014 ảnh 1

Giới thiệu thành tựu nghiên cứu về đèn LED trong buổi lễ trao giải Nobel Vật lý tại thủ đô Stockholm ngày 7/10.

Đèn LED hứa hẹn nâng cao chất lượng cuộc sống cho hơn 1,5 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với mạng lưới điện. Trong điều kiện đó, đèn LED có thể được thắp sáng nhờ nguồn năng lượng mặt trời rẻ tiền sẵn có.Để tái tạo ánh sáng trắng của mặt trời, cần phải trộn lẫn ánh sáng xanh da trời, xanh lá cây và đỏ với nhau. Điốt xanh lá cây và đỏ đã có từ lâu nhưng phải mất ba thập kỷ người ta mới phát minh ra điốt phát sáng xanh da trời. Đột phá này diễn ra trong những năm 1990 khi ba nhà khoa học trên, với tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, đã “bắt được” tia sáng màu xanh da trời từ chất bán dẫn trong phòng thí nghiệm. Sự hòa trộn của ba loại ánh sáng này đã tạo một ánh sáng trắng, thắp sáng được hàng chục nghìn giờ và chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lượng so với đèn dây tóc mà Thomas Edison phát minh ra trong thế kỷ 19. Đèn LED tân tiến nhất hiện nay có thể tiết kiệm điện năng tới gần 20 lần so với bóng đèn thông thường và hiệu quả ánh sáng được cải thiện rõ ràng. Đèn LED được dùng phổ biến trong máy tính, TV, đồng hồ đeo tay và màn hình điện thoại di động.Không chỉ vừa rẻ tiền vừa hữu hiện, đèn LED còn góp phần lớn vào cuộc chiến chống sự ấm lên toàn cầu. Nhiều nước đang khuyến khích người dân chuyển sang dùng đèn LED để hạn chế khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch vốn được dùng để sản xuất điện.Các chủ nhân của Nobel Vật lý đều vô cùng ngạc nhiên và vinh dự khi biết tin về giải thưởng. Ba nhà khoa học sẽ cùng nhau “ẵm” 1,1 triệu USD vào lễ trao giải ngày 10/12 tới.Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.