Đền Hùng ken đặc người trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 6/4, trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), khiến nhiều tuyến đường dẫn lên khu vực đền chính ùn tắc cục bộ.

Ngay từ đầu giờ chiều, dòng người hướng về núi Nghĩa Lĩnh, nơi tọa lạc đền Hạ, đền Trung và đền Thượng khá ông. Tại các lối lên đền, người dân đứng chật kín, tạo nên khung cảnh chen chúc trong những ngày đầu của Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025.

Do khu vực ba đền trên núi có diện tích nhỏ, để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng dồn ứ, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã triển khai hệ thống hàng rào mềm, kiểm soát lượt người lên đền. Người dân được yêu cầu tập trung tại khu vực quảng trường phía dưới chân núi và lần lượt lên làm lễ theo thứ tự.

Đến khoảng 16 giờ, quảng trường đã chật kín người, nhiều gia đình mang theo đồ lễ, kiên nhẫn chờ đến lượt.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, lượng khách đến trong sáng 6/4 đông nhất kể từ đầu lễ hội. “Chúng tôi đã xây dựng kịch bản ứng phó với hàng triệu lượt khách trong dịp cao điểm. Công tác an ninh, y tế, vệ sinh môi trường đều đã được triển khai đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân về dâng hương”, ông Đạt cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, tuần tra kiểm soát và bảo vệ các khu vực trọng điểm. Lực lượng y tế cũng túc trực thường xuyên tại nhiều điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mật độ người cao.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày (từ 6 – 8/4), dự kiến, lượng du khách tiếp tục tăng mạnh trong ngày 7/4 và ngày chính lễ.

Chú thích ảnh
Bãi gửi xe gần khu di tích kín chỗ, người dân phải đi bộ hàng km vào đền.
Chú thích ảnh
Dòng người nối dài từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên khu vực đền Hạ chiều 6/4.
Chú thích ảnh
Du khách đứng chờ tại khu vực quảng trường trung tâm, chuẩn bị lên lễ các đền.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình mang theo đồ lễ, kiệu nhỏ trong không khí thành kính.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cảnh tượng biển người tại lối lên đền.
Chú thích ảnh
Khu vực cổng lên đền kín người, lực lượng chức năng phải phân luồng liên tục.
Chú thích ảnh
Đường dẫn lên đền ken đặc người.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Toàn cảnh dòng người đông nghịt từ trên cao, hướng về khu đền linh thiêng.
Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.